Trung Quốc phát triển robot khai khoáng vũ trụ bắt chước côn trùngTrong bối cảnh tài nguyên của Trái Đất ngày càng cạn kiệt, con người đang dần chuyển sang khai thác tài nguyên trên không gian, đặc biệt là Mặt Trăng, sao Hỏa và các tiểu hành tinh gần Trái Đất.
"Lá cờ bay" trên Mặt Trăng của Trung Quốc có gì đặc biệt?Trung Quốc sẽ cắm "lá cờ bay" trên Mặt Trăng vào 2026, đánh dấu bước tiến lớn trong khám phá vũ trụ và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.
Con người vươn tới các vì sao trong năm 2024Năm 2024, các sứ mệnh không gian không còn chỉ dừng lại ở quỹ đạo tầm thấp và Mặt Trăng. Chúng ta đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn và xa hơn.
Trung Quốc thành nhạc trưởng bản giao hưởng vũ trụ sau cú hạ cánh lịch sửKỳ tích lịch sử của Trung Quốc trong chinh phục không gian đã chứng tỏ sự trưởng thành về công nghệ, nâng cao tiềm năng hợp tác quốc tế.
2025 là năm của khám phá vũ trụNăm 2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động khám phá không gian đáng mong đợi.
Tranh cãi nguồn gốc mảnh vỡ "lang thang" đe dọa Mặt TrăngViệc phóng quá nhiều vệ tinh và các tàu vũ trụ lên không gian đang cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn của rác vũ trụ.
Trung Quốc đặt mục tiêu lên Sao Hỏa năm 2028Với việc đẩy sứ mệnh Thiên Vấn-3 lên sớm hơn 2 năm, Trung Quốc đang cho thấy vị thế dẫn đầu trong cuộc đua lấy mẫu trên Hành tinh Đỏ.
Kỹ sư Trung Quốc làm việc xuyên Tết để chuẩn bị cho sứ mệnh Mặt TrăngSứ mệnh Hằng Nga-6 sẽ thực hiện hóa nỗ lực đầu tiên trong việc thu thập vật liệu từ mặt tối phía xa của Mặt Trăng và đưa chúng về Trái Đất để phân tích.
Mặt trăng xuất hiện "túp lều bí ẩn" ở nửa tốiRobot thám hiểm Yutu-2 (Thỏ Ngọc 2) của Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện một vật thể lạ hình lập phương trên Mặt trăng, làm dấy lên nhiều nghi vấn.
Trung Quốc làm rơi vật thể trên Mặt Trăng, các nhà khoa học hé lộ bí ẩnMới đây, các nhà khoa học đã xem xét một hiện tượng bí ẩn trên Mặt Trăng. Ngày 4/3/2022, họ đã quan sát thấy hai miệng hố núi lửa kích thước bằng nhau trên bề mặt Mặt Trăng.
Trung Quốc phóng tàu Hằng Nga 6, tham vọng "vượt mặt" Nga, MỹTàu thăm dò Chang'e 6 (Hằng Nga 6) với mục tiêu thu thập mẫu vật ở nửa tối của Mặt Trăng, rồi quay trở lại Trái Đất, cho thấy tham vọng của Trung Quốc.
Trung Quốc đáp thành công tàu Hằng Nga 6 xuống nửa tối Mặt TrăngTrung Quốc đã thành công làm điều Nga và Mỹ chưa thể thực hiện.