Bộ trưởng báo cáo Quốc hội về lời hứa quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năngTheo Bộ Y tế, đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để trao đổi, xác minh thông tin về mỹ phẩm phục vụ công tác điều tra, xử lý mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đạt chất lượng…
Tăng cường hậu kiểm trong quản lý mỹ phẩmTheo Bộ Y tế, trên thị trường, 70% mỹ phẩm là hàng nhập khẩu. Ngành công nghiệp mỹ phẩm ở Việt Nam còn non trẻ, quy mô sản xuất nhỏ. Đến nay có 35/965 cơ sở đạt tiêu chuẩn của ASEAN
Quá thiếu cán bộ quản lý mỹ phẩmTheo TS Alain Khaiat, chuyên gia cao cấp trong việc triển khai Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, nguồn lực cán bộ làm công tác quản lý mỹ phẩm của Việt Nam còn rất thiếu. Trong khi đó chế tài xử phạt các hành vi vi phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe...
Những cụm từ nào được đề xuất không sử dụng trong quảng cáo mỹ phẩm?Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, trong đó, đề xuất nhiều quy định mới về quảng cáo mỹ phẩm.
Bộ Y tế đề nghị Facebook, YouTube chủ động gỡ quảng cáo mỹ phẩm vi phạmNgày 30/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok), YouTube và sàn thương mại điện tử tăng cường quản lý mỹ phẩm tự chế, nhà làm.
Bộ Y tế tiếp tục truy nhà máy sản xuất cho công ty của chồng Đoàn Di BăngNgày 23/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Mỹ phẩm “handmade” bị “sờ gáy”Trước tình trạng mỹ phẩm tự làm (handmade) được rao bán tràn lan trên mạng, không được kiểm định về chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết sẽ siết chặt quản lý mỹ phẩm tự chế.
Chưa có thông tin về thuốc nhuộm tóc gây ung thưCục Quản lý dược Việt Nam cho biết, chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía cơ quan quản lý mỹ phẩm của Trung Quốc và các tổ chức quốc tế về việc có 5 loại thuốc nhuộm tóc có chứa chất gây ung thư.
Việt Nam chưa phát hiện son môi Trung Quốc chứa sudan“Sau khi có thông tin về hai công ty mỹ phẩm Trung Quốc sản xuất <a href=" http://dantri.com.vn/suckhoe/2007/2/165707.vip"> son môi có chứa chất sudan gây ung thư </a>, Cục Quản lý dược VN đã kiểm tra danh mục các công ty đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại VN và thấy chưa có tên 2 công ty có sản phẩm này”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm cho biết.
Mỹ phẩm do Mailisa buôn bán bị TPHCM phát hiện sai phạm, Bộ Y tế lên tiếngCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TPHCM rà soát việc kiểm tra hậu mãi công ty có liên quan đến các mỹ phẩm do hệ thống Mailisa buôn bán, đồng thời xử lý theo quy định.
162 loại mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh được cấp phiếu công bố thế nào?Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cung cấp cho phóng viên Dân trí thông tin chi tiết về việc tiếp nhận phiếu công bố 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, từ năm 2018 đến nay.
Bộ Y tế đề nghị lấy mẫu kiểm nghiệm nhiều mỹ phẩm do Mailisa kinh doanhCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị ưu tiên lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em.