Bắt 2 đối tượng phá rừng thông để lấy đất bánNgày 3/11, Đoàn công tác liên ngành gồm Kiểm lâm TP Đà Lạt, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên (Lâm Đồng) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hơn 40 năm tuổi tại tiểu khu 151, thuộc phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).
Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm ĐồngNgày 26/7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thông tin, vừa khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an huyện đề nghị điều tra và truy tìm thủ phạm đầu độc rừng thông 33 năm tuổi tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm).
Hà Tĩnh: Sâu róm lại tàn phá rừng thôngGần 100 ha rừng thông có giá trị kinh tế cao thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại bị sâu róm tàn phá nặng nề, mật độ sâu nhiều nơi xấp xỉ 50 con/100 m2.
Tìm ra chủ mưu vụ gần 3.000m2 rừng thông bị chặt hạChiều 17/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã làm rõ vụ phá rừng thông đặc dụng gần 3.000m2 xảy ra tại phường An Tây thời gian qua.
Chủ tịch xã nhận tiền "khủng" để làm ngơ việc phá rừng cổ thụCơ quan chức năng xác định, để làm ngơ cho việc phá rừng thông cổ thụ, Chủ tịch xã Đắk R’Tih đã nhận hàng trăm triệu đồng của các đối tượng phá rừng. Số lượng thông bị phá cũng lên đến hàng trăm m3.
Bí thư tỉnh xót rừng thông bị phá nhưng không truy trách nhiệm được aiHai trong số những nội dung đang được tỉnh Đắk Nông thảo luận tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III là tình trạng phá rừng thông và khai thác khoáng sản chưa cấp phép. Trước vấn đề này, bí thư tỉnh Đắk Nông cho biết rất xót trước tình trạng rừng thông bị phá nhưng không thể truy trách nhiệm của ai.
Dự án vừa bị thu hồi, rừng ngay lập tức bị bức tửNgày 21/12/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định thu hồi dự án của Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Vũ. Tuy nhiên trong thời gian chờ bàn giao cho đơn vị khác quản lý, nhiều hộ dân đã vào phá rừng thông và dựng nhà trái phép trên đất rừng. Những vạt thông cảnh quan dài cả km bị đầu độc, đốn hạ và cắt xẻ... chỉ vì mục đích duy nhất là lấn chiếm đất.
Những đêm trắng khoét núi mở đường, lấp hố bom trên "tứ đại đỉnh đèo"Trong trận chiến 56 ngày đêm lịch sử, ông Nguyễn Trọng Áp và đồng đội nhiều đêm thức trắng khoét núi, mở đường, đi lấp hố bom ở đèo Pha Đin để bộ đội ta kéo pháo cao xạ vào chiến trường Điện Biên Phủ.
Nhiều hiện vật gốc tái hiện "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm"Gần 200 hình ảnh, hiện vật, trong đó nhiều hiện vật gốc trưng bày tại triển lãm "Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng", tái hiện "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm" làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Cà phê "dính" đến đất rừng không được xuất khẩu vào châu ÂuĐể xuất khẩu được cà phê vào thị trường châu Âu từ cuối năm nay, các đơn vị phải chứng minh được nguồn gốc cà phê không trồng trên đất rừng, không gây mất rừng.
Đưa khách đi trải nghiệm "chui" ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội AnLấn chiếm đất rừng, chặt phá dừa, đưa khách đi trải nghiệm "chui" ở rừng dừa… là thực tế đang diễn ra ở khu di tích rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, Hội An.