Không dùng phần mềm lậuMột khi chi phí bản quyền trở nên "hợp lý", động cơ tìm đến các phần mềm bẻ khóa (bản crack) hay nguồn lậu sẽ giảm đi đáng kể.
Siết chặt bản quyền phần mềm máy tính, vẫn có nơi nhận cài phần mềm lậuGhi nhận thực tế tại một số cửa hàng máy tính ở Hà Nội cho thấy Microsoft Office bản crack vẫn được chào mời bên cạnh các gói bản quyền chính hãng.
Siết phần mềm lậu, doanh nghiệp xoay xở bài toán chi phíNhiều doanh nghiệp nhỏ từng xem phần mềm lậu là cách tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, khi bản quyền số bị siết chặt, không ít đơn vị bắt đầu đối mặt áp lực chuyển đổi và rủi ro pháp lý.
Dùng phần mềm lậu, nhiều người “méo mặt” vì mất dữ liệuNghĩ rằng dùng phần mềm không bản quyền giúp tiết kiệm chi phí, nhiều người lại đối mặt nguy cơ mất dữ liệu, nhiễm mã độc và các rủi ro pháp lý khi bản quyền số bị siết chặt.
Ngồi tù 12 năm vì kinh doanh phần mềm lậuMột người đàn ông Trung Quốc, người điều hành một trang web chuyên bán phần mềm lậu có trị giá hơn 100 triệu USD cho khách hàng trên khắp thế giới đã bị kết án 12 năm tù trong nhà tù Liên bang Mỹ.
Tố cáo phần mềm lậu, lãnh thưởng 1 triệu đô laBSA, liên minh các hãng phát triển phần mềm vốn nổi tiếng với các chiến dịch chống phần mềm lậu của mình mới đây tuyên bố giải thưởng trị giá một triệu đô la, dành cho những người sẵn sàng tố cáo việc sử dụng phần mềm lậu tại nơi làm việc của mình.
Phát hiện doanh nghiệp nước ngoài "xài" phần mềm lậu giá trị hàng chục tỉ đồng(Dân trí)- Sau đợt thanh tra tại 6 doanh nghiệp nước ngoài có quy mô lớn, cơ quan chức năng đã phát hiện những đơn vị này sử dụng số phần mềm lậu có giá trị lên tới gần 10 tỷ đồng.
Trung Quốc thắt chặt nạn sao chép phần mềm lậuChính phủ nước này vừa có một động thái mới nhằm ngăn chặn nạn sao chép phần mềm lậu, yêu cầu các công ty sản xuất máy tính trong nước cài đặt hệ điều hành hợp pháp vào máy tính trước khi xuất xưởng.
Một loạt công ty bị xử phạt vì bán máy tính cài phần mềm lậuTrong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, 7 công ty kinh doanh máy tính tại Hà Nội và TPHCM đã bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì đã cài đặt phần mềm lậu trên nhiều máy tính để bán cho khách hàng.
Một DN nước ngoài sử dụng phần mềm lậu 1 tỷ đồngNgày 24/3, đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Bộ VH-TT và DL chủ trì vừa tiến hành kiểm tra đột xuất 92 máy tính của Công ty Kaiser VN (trụ sở tại Khu CN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương) và phát hiện một lượng lớn các phần mềm lậu được cài đặt trong các máy tính.
2 công ty sử dụng phần mềm lậu trị giá 1,5 tỷ đồngHai công ty có vốn Nhật Bản, Hàn Quốc vừa bị bắt quả tang sử dụng phần mềm lậu với tổng giá trị vi phạm 1,5 tỷ đồng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Tiếp tục xử phạt DN nước ngoài dùng phần mềm lậuCơ quan chức năng vừa tiến hành xử phạt doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm kỹ thuật để xuất khẩu.