"Thật vô lý khi người bệnh phải gánh cả lãi vay xây bệnh viện"Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng việc phân bổ vốn đầu tư công thời gian qua đã có những kết quả, tuy nhiên việc đầu tư cho giáo dục và y tế còn chưa được chú trọng.
Phó Thủ tướng lại nhắc nhở chuyện "có tiền mà không tiêu được"Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết các bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm, không để tình trạng phân bổ vốn đầu tư công nhưng không giải ngân được, không đảm bảo tiến độ...
Giá nguyên vật liệu tăng nhanh, nhiều đại dự án cao tốc, sân bay "ngấm đòn"Chi phí vật liệu xây dựng tăng nhanh thời gian qua đã làm tăng tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, ảnh hưởng đến kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trung hạn đã được Quốc hội thông qua.
Thủ tướng thúc lo vốn làm cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà LĩnhChiều 13/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về vấn đề phân bổ vốn đầu tư công và về tín dụng để đầu tư tuyến cao tốc cao tốc Hữu nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Hà Nội được cấp vốn Ngân sách gấp đôi TP.HCMTrong tổng phân bổ vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, Hà Nội được trung ương cấp số vốn hơn 14.200 tỷ đồng, chiếm 16% tổng vốn Ngân sách cấp cho các địa phương, trong đó so với TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, gấp gần 2 lần.
Tổ công tác của Thủ tướng “truy” 4 bộ thực hiện chậm Nghị quyết Chính phủTrước tình trạng phân bổ vốn đầu tư bị kéo dài, Tổ công tác của Thủ tướng cho rằng, trước hết, các bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải) và Văn phòng Chính phủ phải nhận thiếu sót với Chính phủ trong việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Hơn 815.800 tỷ đồng chi cân đối ngân sách năm 2015Quốc hội vừa thông qua tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2015 là 815.807 tỷ đồng và vốn ngân sách sẽ chỉ tập trung phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung; trả nợ xây dựng cơ bản và dự án có thời gian hoàn thành trong năm 2015.
“Có tiền không tiêu được” vì hàng loạt yếu kém “không thể biện minh hay chối cãi”Với tinh thần thẳng thắn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Chính phủ nhận trách nhiệm trước Quốc hội về tình trạng chậm giải ngân, phân bổ vốn đầu tư công, gây ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông đã chỉ ra hàng loạt những nguyên nhân yếu kém tại các bộ, ngành khiến công tác này rơi vào tình trạng “có tiền nhưng không tiêu hết”.
Dự án đầu tư đắp chiếu: Đề nghị truy trách nhiệm hình sự với cả cán bộ nghỉ hưuBày tỏ mối trăn trở trước tình trạng lãng phí, tham nhũng trong phân bổ vốn đầu tư, đề nghị gắn trách nhiệm (cả về kinh tế và hình sự) của người quyết định đầu tư (bao gồm cả cán bộ nghỉ hưu) với hiệu quả dự án, các đại biểu đồng thời cũng chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” gây thất thoát tại các dự án BOT, BT.
Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt 18%, nhiều cơ quan chậm tiến độSố giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 21/5 mới đạt 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, còn 28 bộ, cơ quan và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, dưới bình quân chung cả nước.
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớnTheo yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Hà Nội cần có cơ chế triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân sinh sống, làm việc tại đây.
Điện thờ mẹ vua Gia Long sắp được phục dựng sau nhiều năm thành phế tíchDi tích điện Thoại Thánh, nơi thờ tự mẹ vua Gia Long (thành phố Huế) nhiều năm qua đã trở thành “phế tích”, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nay sắp được tu bổ, phục dựng.