Giải bài toán CO2 với vật liệu chỉ nặng 1 gram, nhưng che phủ cả sân bóngSiêu vật liệu do giáo sư Omar Yaghi (Mỹ) chế tạo có thể chuyển CO2 thành nhiên liệu hoặc lấy nước từ không khí, qua đó giải bài toán về phát thải khí CO2.
Kế hoạch phát triển dự án xanh mang dấu ấn GamudaGamuda Land Việt Nam cam kết vận hành kinh doanh theo định hướng bền vững bằng cách ứng phó với sự biến đổi khí hậu và thiết lập các giới hạn phát thải khí CO2.
Sữa Cô Gái Hà Lan ra mắt hộp giấy nâu bảo vệ môi trườngVới cải tiến vỏ hộp giấy nâu làm từ cây mía, Cô Gái Hà Lan cho biết mong muốn giảm phát thải khí CO2 và nhựa hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường và truyền đi thông điệp cùng kiến tạo hành tinh xanh bền vững.
Hành trình định vị doanh nghiệp Việt trên bản đồ giảm phát thải của Liên Hợp QuốcTheo những báo cáo mới nhất, nồng độ CO2 của khí quyển đã chạm ngưỡng cao kỉ lục trong 800.000 năm. Lượng phát thải khí CO2 có thể cao gấp 3 lần vào năm 2030, và Việt Nam đang nằm trong top đầu các quốc gia ô nhiễm không khí trên thế giới.
Hàng không dân dụng phát thải lượng khí CO2 đáng báo độngVới tốc độ tăng trưởng hàng năm 14%, Hàng không Dân dụng Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Nhưng sự tăng trưởng nhanh này cũng dẫn đến mức độ phát thải khí CO2 vào việc gây hiệu ứng nhà kính gia tăng.
Hợp tác vì một Việt Nam xanhBiến đổi khí hậu và những hậu quả nặng nề lên con người đã khiến mục tiêu giảm hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là giảm phát thải khí CO2 trở thành một vấn đề cấp bách được nhấn mạnh trong hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Paris.
Mexico: Hàng nghìn người khỏa thân đạp xe tập thể(Dân trí) – Cuối tuần qua, giao thông tại thủ đô Mexico City của Mexico đã tắc nghẽn hoàn toàn khi khoảng 2.000 người khỏa thân đạp xe diễu hành khắp đường phố để cổ vũ cho việc đi xe đạp và phản đối nạn phát thải khí CO2.
Khí thải nhiên liệu hóa thạch vẫn tăng mặc dù năng lượng tái tạo phát triểnTổng lượng khí thải CO2 do con người gây ra giảm nhẹ vào cuối năm 2025, nhưng phát thải do sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục phá kỷ lục.
Thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính năm 2026: Hơn 268 triệu tấn CO2Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm phân bổ cho 110 nhà máy nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng năm 2025 là hơn 243 triệu tấn CO2 và năm 2026 là hơn 268 triệu tấn CO2.
CO2 đạt mức cao kỷ lục mới, dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu nhiều hơnTheo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nồng độ khí nhà kính đã tăng kỷ lục vào năm 2024 do ngày càng nhiều carbon dioxide, methane và nitrous oxide bị giữ lại trong khí quyển của Trái Đất.
Nông dân kiện tập đoàn điện lực vì thiệt hại mùa màng do biến đổi khí hậuNông dân Hàn Quốc lần đầu kiện tập đoàn điện lực lớn nhất nước vì thiệt hại mùa màng do khí hậu, mở ra tranh luận về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp phát thải.
Bỏ cuộc sau 3 năm, Lamborghini nhận xét xe điện là “thú chơi đắt đỏ”Lamborghini đã chính thức huỷ bỏ dự án siêu xe thuần điện Lanzador EV, thay thế bằng một phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV). Hãng cũng bác bỏ khả năng làm xe Urus thuần điện.