Đại gia Thái bán chuỗi điện máy Nguyễn Kim cho PicoCentral Retail ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty mẹ chuỗi điện máy Nguyễn Kim cho Pico với giá khoảng 36 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng), nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam.
Tín hiệu tích cực với người khuyết tậtLâu nay nhiều doanh nghiệp lo ngại phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để cải thiện môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật, vậy giải pháp nên như thế nào?
Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt NamLễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam diễn ra hôm nay 22/9, đánh dấu cột mốc quan trọng của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.
Lực sĩ Lê Văn Công: “Tự hào được đóng góp cho sự phát triển của đất nước"Là vận động viên (VĐV) người khuyết tật (NKT) hàng đầu Việt Nam, Lê Văn Công giành được hầu hết các danh hiệu cao quý nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, khát khao chinh phục của anh vẫn chưa dừng lại.
Tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ việc làm cho người khuyết tậtVừa qua, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) tổ chức diễn đàn "ESG - Cơ hội và thách thức việc làm cho NKT" ở TPHCM.
Thiếu người khuyết tật có tay nghề nhưng ít người chịu học nghềNhiều doanh nghiệp muốn tuyển người khuyết tật (NKT) làm việc nhưng đầu vào không đáp ứng yêu cầu, NKT thiếu kỹ năng nghề. Trong khi đó, NKT lại rất ít đến các trường học nghề.
Tây Ninh: Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tậtUBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở ngành đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật (NKT) và tạo điều kiện cho tổ chức của NKT tham gia thực hiện các dịch vụ công.
Người khuyết tật vẫn khó ra đường mưu sinhKhảo sát tiếp cận của một tổ chức nghiên cứu cho thấy, trong hơn 15.000 công trình công cộng thì chỉ 2% là đáp ứng được các tiêu chuẩn tiếp cận dành cho người khuyết tật (NKT).
Tìm nghề và tìm cách dạy nghề phù hợp cho người khuyết tậtHiện cả nước có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật (NKT) nhưng chỉ có 5% NKT trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề chính thức để tham gia thị trường lao động.
Việt Nam có 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân sốViệt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong năm 2020, công tác chăm lo cho người khuyết tật đạt hiệu quả cao song vẫn còn nhiều hạn chế.
Xe buýt từ chối phục vụ người khuyết tật: Phân biệt đối xử từ trong tư duy!Theo chuyên gia hỗ trợ người khuyết tật (NKT), việc nữ tiếp viên xe buýt cố tìm lý do để không cho nam hành khách là NKT lên xe cho thấy tư duy phân biệt đối xử với NKT còn rất nặng nề.
60% số người khuyết tật sau đào tạo có việc làm và thu nhập ổn địnhTừ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh Nam Định có trên 1.200 người khuyết tật được hỗ trợ học nghề. Theo số liệu của các cơ sở dạy nghề, hàng năm, khoảng 60% số người khuyết tật sau đào tạo có việc làm.