Đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh: Gia đình chưa nhận được giấy báo tử?Dù thân nhân đã hi sinh hơn 50 năm trước, nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được giấy báo tử. Sau khi báo điện tử Dân trí có loạt bài phản ánh, mới đây, các cấp, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã “khởi động” lại hồ sơ liên quan đến việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho người lính đã hi sinh.
Con trai liệt sĩ gần 20 năm mỏi mòn đi đòi chế độNăm 1976, gia đình nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Ngô Hoán. Và gần 20 năm qua, người con trai độc nhất của liệt sĩ Ngô Hoán đã đi khắp nơi để đòi chế độ cho gia đình mà chưa có kết quả.
“Đến khi chết, cha mẹ tôi vẫn đinh ninh chú Dương sẽ về”Nghe thông tin trên Đài tiếng nói Việt Nam lẫn cả khi nhận được giấy báo tử, ông Phạm Văn Hược, bà Đặng Thị Hai vẫn không tin người con trai út Phạm Văn Dương đã hi sinh. Cả đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông bà vẫn đinh ninh con trai sẽ trở về.
"Liệt sĩ” sau 50 năm bỗng dưng trở vềMấy ngày qua, cả thôn Đông Bắc xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình vui như ngày hội khi ông Hồ Xuân Hương, được công nhận liệt sĩ bỗng dưng trở về làng. Năm 1966, người thân của ông Hương nhận được giấy báo tử, sau đó nhà nước công nhận ông Hương là liệt sĩ…
Một liệt sỹ trở về sau gần 40 năm báo tửĐi bộ đội năm 1967, sang 1968 gia đình nhận được giấy báo tử và đến năm 1977 liệt sỹ Nguyễn Song Thao (xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An) được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Gần 40 năm mất tích, ngày 19/9/2007 ông Thao đột ngột trở về...
Hà Nội kỳ vọng tiết kiệm 87,5 tỷ đồng mỗi năm nhờ bỏ văn bản giấyHà Nội đang triển khai hệ thống gửi nhận văn bản điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, kỳ vọng tiết kiệm khoảng 87,5 tỷ đồng mỗi năm và giảm hàng chục triệu giờ lao động xã hội.
Bệnh viện Đồng Nai triển khai mô hình khám bệnh không giấy tờHệ thống đăng ký khám bệnh tự động được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như đăng ký khám bệnh bằng định danh điện tử VNeID; nhận diện khuôn mặt và xác thực sinh trắc học bằng AI, hỗ trợ tái khám.
Giảm án cho cựu cán bộ Đoàn ở TPHCM làm khống hồ sơ sinh viênLợi dụng nhu cầu hoàn thành điều kiện xét tốt nghiệp của sinh viên, một cựu phó bí thư Đoàn phường ở TPHCM đã làm khống hàng trăm giấy xác nhận công tác xã hội để bán kiếm lời.
Chia sẻ bài báo lên mạng bị phạt tới 30 triệu đồng: Cơ quan quản lý làm rõChia sẻ link bài báo không bị coi là vi phạm bản quyền, nhưng việc sao chép, trích lại hoặc “xào nấu” nội dung báo chí khi chưa được phép có thể bị xử phạt.
Hà Nội xây dựng cổng gửi nhận văn bản điện tử cho 370.000 doanh nghiệpHà Nội đang triển khai cổng gửi nhận văn bản điện tử kết nối doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, hướng tới giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý và thúc đẩy giao dịch hành chính trên môi trường số.
Thuê bao di động bị khóa một chiều sau ngày 15/6 cần xử lý thế nào?Từ ngày 15/6, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin thông qua ứng dụng VNeID hoặc các ứng dụng của nhà mạng đã bị khóa một chiều, không thể thực hiện cuộc gọi đi hoặc gửi tin nhắn.
Nhiều cô gái giúp người nước ngoài ở lại TPHCM hoạt động lừa đảoCông an TPHCM phát hiện nhiều cô gái tiếp tay cho những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.