Doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được công nhận là đại biểu Quốc hộiHội đồng bầu cử quốc gia vừa họp đột xuất, biểu quyết bằng phiếu kín không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường – doanh nhân, đại biểu Quốc hội các khoá XII, XIII.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã “ỉm” khối tài sản ở nước ngoài“Giai đoạn Hội đồng Bầu cử Quốc gia đang làm quy trình để công nhận đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Hường thì xuất hiện những tình tiết mà cơ quan điều tra của Bộ Công an cung cấp liên quan đến kê khai tài sản và liên quan quốc tịch thứ 2”, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội nói.
Nữ doanh nhân quyền lực Nguyệt Hường bất ngờ “mất dấu” ở VID GroupĐảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT VID Group từ khi tập đoàn này mới thành lập năm 2006, tuy nhiên, đến nay, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bất ngờ “mất dấu” trong danh sách lãnh đạo của VID.
Hà Nội chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND với bà Nguyệt HườngChiều ngày 3/8, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt tại hội trường đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do có quốc tịch ở Malta và không kê khai tài sản ở nước ngoài.
Bà Nguyệt Hường “ỉm” chuyện có 2 quốc tịch nên mất tư cách đại biểu Quốc hộiChánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Hội đồng phải triệu tập họp phiên bất thường, bỏ phiếu không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì vừa phát hiện vi phạm của nữ doanh nhân về chuyện mang 2 quốc tịch.
Mỗi người dân Việt gánh hơn 826 USD nợ công“Hiện mỗi người dân gánh 826,4 USD nợ công, nếu năm tới lại tăng bội chi thì gánh nặng nợ nần sẽ tăng thêm. Chúng ta cần có chương trình dài hạn giảm nợ công xuống”, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhấn mạnh.
Yêu cầu rà soát hiện tượng doanh nhân “chạy” quốc tịch nước ngoàiTrường hợp như gia đình nữ doanh nhân - đại biểu Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Nguyệt Hường “lặng lẽ” nhập quốc tịch Malta được xác nhận là một hiện tượng đang diễn ra. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, sẽ có cuộc rà soát, thống kê cụ thể để đánh giá về việc này.
4 lý do phát triển hoạt động cho vay tiêu dùngĐại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đoàn Hà Nội): GDP của Việt Nam tăng trưởng ổn định, dân số trẻ, thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả và dịch vụ bán lẻ phát triển mạnh trong những năm gần đây là tiền đề thuận lợi để phát triển thị trường tài chính tiêu dùng
Báo cáo xác nhận 2 trường hợp không đủ tư cách đại biểu Quốc hộiSáng nay 20/7, ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội - báo cáo kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa XIV. Báo cáo cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xác nhận hai người không đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV là ông Trịnh Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Ước nguyện của Mẹ Việt Nam anh hùng 2 lần tiễn chồng con ra trậnHai lần tiễn chồng, con ra trận, 2 lần bà Lan nhận về giấy báo tử. 93 tuổi đời, trải qua bao cung bậc vui buồn của cuộc sống, bà mong sớm được đón chồng trở về quê hương.
Con gái đến tuổi dậy thì, chuyên gia nhắc điều cần lưu ý với bố mẹThấy máu chảy ra từ vùng kín nhưng không biết đó là kinh nguyệt, một bé gái lớp 5 đã lấy vải quấn lại rồi nhét vào âm đạo để cầm máu, bác sĩ phải gây mê để lấy dị vật.
Người phụ nữ lừa 13 người góp vốn gần 12 tỷ đồng lĩnh 17 năm tùNguyễn Thị Hường dựng hàng loạt giao dịch đất không có thật để huy động 11,69 tỷ đồng của 13 người, sau đó bỏ trốn và bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 17 năm tù.