"Tự do ngôn luận luôn phải đặt trong khuôn khổ pháp luật"Theo cơ quan điều tra, Việt Nam không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận để xâm phạm chủ quyền, phá hoại Nhà nước, xúc phạm lãnh đạo...
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Trí tuệ nhân tạo có được phép tự do ngôn luận?AI đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, và liệu chúng có xứng đáng có quyền tự do ngôn luận?
Livestream "bóc phốt" trên mạng: Tự do ngôn luận nhưng đừng quá đà!Nhìn nhận từ việc các cá nhân tổ chức livestream gần đây, luật sư cảnh báo, nếu ai đó thực hiện quyền tự do ngôn luận quá đà làm xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý.
Ngọc Hân tôn trọng quyền tự do ngôn luận của Hoàng AnhĐương kim hoa hậu Việt Nam bị vợ cũ của diễn viên Huy Khánh nói xấu tơi bời trên facebook, đáp trả lại, Ngọc Hân cho biết: “Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận. Tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận của chị Hoàng Anh!”.
Nhà báo được quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hộiCó ý kiến đề nghị bổ sung quy định phóng viên, nhà báo không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trái với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định nên không thể đưa nội dung này vào dự thảo Luật.
Báo Dân trí chính thức là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụTại lễ ra mắt Bộ Nội vụ mới ngày 1/3, lãnh đạo Bộ đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập báo Dân trí cho nhà báo Phạm Tuấn Anh, đồng thời bổ nhiệm 2 Phó tổng biên tập.
“Quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam được đảm bảo ngày càng tốt hơn”Dự thảo Báo cáo thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị của Việt Nam đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến nhận định, các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam được đảm bảo ngày càng tốt hơn.
Tòa án Mỹ nói ông Trump vi phạm tự do ngôn luận vì chặn người chỉ trích trên TwitterMột thẩm phán liên bang đưa ra phán quyết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vi phạm hiến pháp về quyền tự do ngôn luận trực tuyến vì có hành động chặn các tài khoản chỉ trích ông trên mạng xã hội Twitter.
Không phải là sự "Trấn áp" tự do ngôn luận!Nghị định 72 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ Internet sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9. Ngay khi Nghị định này vừa ra đời, đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận trong nước cũng như nhận được những phản ứng trái chiều từ báo giới nước ngoài.
Đại hội XIV của Đảng: Truyền thông Lào nhấn mạnh thông điệp “kiên định" và "đổi mới”Bài viết trên tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, và bài viết trên tờ Pathetlao đều khẳng định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp.
“Báo Dân trí tạo đồng thuận xã hội thông qua luận giải chính sách sắc bén”Phát biểu tại hội nghị tổng kết báo Dân trí năm 2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh Dân trí cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ, đẩy mạnh các tuyến bài phân tích, luận giải chính sách sắc bén.