Trợ lý ảo ngành tòa án: Công cụ giúp người dân hiểu thêm về luật phápViệc trợ lý ảo pháp luật phục vụ tòa án được thử nghiệm thành công trước tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 hứa hẹn góp thêm một điểm sáng vào mục tiêu tổng thể của Chính phủ về chuyển đổi số.
“Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm!”“Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm khuyến điểm, thậm chí là vi phạm pháp luật”, đại biểu Hoàng Đức Thắng tiếp tục tranh luận với đại biểu Phạm Hồng Phong trước Quốc hội.
Ngành Tòa án cần khẳng định 'vị thế' thực hiện quyền tư phápĐó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại hội nghị triển khai công tác ngành Tòa án năm 2014.
Ngành tòa án dựng tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng công lýHội đồng thẩm phán TAND Tối cao lựa chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý của TAND và đang xin ý kiến để lựa chọn mẫu phác thảo tượng đặt tại trụ sở hệ thống tòa án trên toàn quốc.
“Ngành Tòa án trước hết phải tự tin”Luật sư Đặng Văn Luân, Trưởng văn phòng luật sư Miền Bắc bày tỏ quan điểm như vậy khi trao đổi với Dân trí về những ý kiến tranh luận xung quanh <a href="http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/11/154779.vip">phiên chất vấn Chánh án TAND tối cao</a> Nguyễn Văn Hiện và khi ông Hiện có những ý kiến phản hồi sau kỳ họp Quốc hội vừa qua.
Chủ tịch nước làm việc với ngành Tòa án Nhân dân Tối caoChiều 30/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao về kết quả công tác tòa án năm 2014.
5 năm, ngành Tòa án xử lý kỷ luật hơn 200 cán bộ, công chứcTrong nhiệm kỳ vừa qua (2011-2016), TAND các cấp đã phát hiện, xử lý kỷ luật 205 cán bộ, công chức TAND địa phương do vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế và chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 33 trường hợp; bồi thường hàng chục tỷ đồng.
Kẻ chủ mưu giết Giám đốc từng khiến 1 lãnh đạo ngành Tòa án mất chứcThời hoàng kim, Nguyễn Sỹ Đạt – kẻ chủ mưu trong vụ bắn chết Giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nam - vốn có quan hệ rất rộng cả “đỏ lẫn đen”. Ngoài thế lực ngầm, Đạt từng móc nối chạy án nhưng bất thành và bị kết án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một lãnh đạo của ngành Toà án cùng mất chức theo Đạt.
Chủ tịch nước: Xây dựng ngành Tòa án xứng đáng là chỗ dựa và niềm tin của nhân dân(Dân trí) Sáng 15/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch nước: Đẩy mạnh cải cách tư pháp, không để xảy ra oan saiChủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người "tâm phục, khẩu phục," khuất phục được tội phạm.
Bộ Công an sẽ phối hợp với tòa án mở các phiên xét xử trực tuyếnTrung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ phối hợp với ngành tòa án nghiên cứu triển khai giải pháp xét xử trực tuyến.
Nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình cố ý làm trái quy định pháp luậtQuá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy trình của ngành tòa án.