“Nhà nước còn nợ nhân dân Luật Biểu tình”Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) khẳng định chưa có Luật Biểu tình là nhà nước còn nợ nhân dân, bởi quyền này đã được hiến định trong Hiến pháp 2013. Việc tiếp tục hạn chế quyền con người, trong đó có quyền biểu tình bằng văn bản dưới luật như hiện nay là trái với Hiến pháp.
09:25Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiềuTrong lời sau cùng của mình trước tòa, ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân còn nợ nhân dân rất nhiều khi còn công tác ở Bộ Giao thông vận tải cũng như nợ người dân TP Hồ Chí Minh.
Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiềuTrong lời sau cùng của mình trước tòa, ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân còn nợ nhân dân rất nhiều khi còn công tác ở Bộ Giao thông vận tải cũng như nợ người dân TP Hồ Chí Minh.
06:44Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng trước tòaTrong lời sau cùng của mình trước tòa, ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân còn nợ nhân dân rất nhiều khi còn công tác ở Bộ Giao thông vận tải cũng như nợ người dân TP Hồ Chí Minh.
Tranh luận gay gắt với đại biểu Hoàng Hữu Phước về luật Biểu tình(Dân trí) – Trong khi đại biểu Hoàng Hữu Phước ra sức “can gián” về sự cần kíp phải xây dựng luật Biểu tình thì các đại biểu khác lại cho rằng đã đến lúc phải “trả nợ” nhân dân quyền hiến định đã 68 năm mà chưa có luật để thực hiện.
Trộm 3 cây vàng của họ hàng, mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gáiThân Văn Nam bị cáo buộc trộm cắp 3 cây vàng SJC trong két sắt của người họ hàng. Sau đó Nam bán một phần để trả nợ, mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái và tiêu xài cá nhân.
Động thái mới vụ giáo viên bị "nợ" hơn 38 tỷ đồngTrước việc giáo viên tại Đắk Lắk nhiều năm qua chưa được thanh toán tiền dạy dư giờ hơn 38 tỷ đồng, để có căn cứ báo cáo UBND tỉnh xử lý, các địa phương được giao kiểm tra, thẩm định chi tiết hồ sơ.
Bắt nguyên cán bộ địa chính phường chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng ở Đồng NaiTrần Nguyễn Minh Nguyệt lợi dụng người dân thiếu hiểu biết rồi làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai, đưa thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.
Diễn biến mới vụ "mượn" hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù để trả lương, thưởngVới việc chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột ứng hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù mặt bằng để trả lương, thu nhập tăng thêm, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm khắc phục, hoàn trả khoản tiền này.
Bị "khủng bố" đòi nợ qua điện thoại, người dân cần làm gì?Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng gọi điện, nhắn tin quấy rối khi thu hồi nợ. Cơ quan này yêu cầu tổ chức tín dụng tuân thủ luật và khuyến cáo người dân thận trọng khi vay.
Nhiều năm chưa trả nợ tiền sử dụng đất, muốn xóa nợ có phải tính lại?Cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp sổ.
Một phụ nữ ở TPHCM bị lừa hơn 600 triệu đồng khi "chạy" tại ngoại cho chồngNgười phụ nữ tại TPHCM đã đưa cho Nguyễn Quý Hải tổng cộng 620 triệu đồng để “chạy” cho chồng được tại ngoại. Vượt gần 1.500km đi đón chồng, chị này mới biết mình bị lừa.