Xem xét phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông ở TPHCMChủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố chủ trì nghiên cứu, kiến nghị bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với tình hình mới, nghiên cứu hình thức phạt lao động công ích.
Quốc hội cho phép bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chínhTheo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng được bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong một số trường hợp.
Đề xuất ứng dụng công nghệ xử phạt nhanh, dân chỉ cần quẹt thẻ, ấn vân tayPhó Cục trưởng Cục CSGT đề xuất sớm sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ để xử phạt nhanh gọn, giúp người dân “chỉ cần quẹt thẻ hoặc ấn vân tay” thay quy trình thủ công.
Vì sao không đề xuất tăng mức xử phạt tiền tối đa với bất kỳ lĩnh vực nào?Bộ Tư pháp lý giải dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào.
Bộ trưởng Tư pháp: “Không đề xuất tăng tiền phạt với bất kỳ lĩnh vực nào”Khi sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý Nhà nước nào mà chỉ bổ sung một số lĩnh vực mới chưa được quy định.
Không đề xuất điều chỉnh tăng mức phạt tiền tối đa với bất kỳ lĩnh vực nàoDự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào.
Xử phạt hành chính không lập biên bản vi phạm có hợp pháp?Theo luật sư, Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định rõ việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản.
Hà Nội kiểm tra việc xử lý vi phạm đất đai tại 11 quận, huyệnUBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp bị mạo danh chủ biên 2 cuốn sáchBộ Tư pháp đang làm rõ vụ việc Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh bị mạo danh chủ biên 2 cuốn sách "Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính".
“Nắng nóng 39, 40 độ mà bị cắt điện nước thì ai chịu nổi!?”Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc bổ sung biện pháp cắt điện, nước vào Luật Xử lý vi phạm hành chính là thiếu nhân văn. Bởi có những ngày nắng đến 40 độ mà bị cắt điện, nước thì không ai chịu nổi.
Tăng mức tiền, cắt điện nước với nhiều trường hợp xử phạt hành chính?Ngày 10/8, tại phiên họp thứ 47, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính…
Xử phạt thí sinh vu khống cuộc thi Hoa hậu dân tộc 2013Một số người đẹp tham dự Hoa hậu dân tộc 2013 cung cấp thông tin không chính xác và phóng viên viết bài không đúng sự thật về cuộc thi sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.