Học phí, viện phí chuyển sang giá dịch vụThẩm tra dự án Luật phí và lệ phí, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhất trí như tờ trình của Chính phủ chuyển học phí, viện phí ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Phí và lệ phí để thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ.
Phí và lệ phí sẽ minh bạch hơnCó hiệu lực từ 1/1/2017, Luật Phí và lệ phí được cho là đã thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, từng bước tập trung phản ánh kịp thời, đầy đủ nguồn thu từ phí, lệ phí.
“Nhường” Chính phủ quyền quyết định thu phí đường bộ với xe máyBáo cáo giải trình, tiếp thu về dự án luật Phí và lệ phí tại UB Thường vụ Quốc hội sáng 10/8, Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển nêu giải thích, tuỳ từng thời kỳ, Chính phủ có thể quyết định thu hoặc dừng thu phí đối với xe máy.
Vì sao Bộ Giao thông chuyển đổi "thu phí" sang "thu giá" đường bộ?Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), việc chuyển từ "phí sử dụng đường bộ" sang "giá dịch vụ sử dụng đường bộ" được quy định trong Luật phí và lệ phí do Quốc hội ban hành. Tuy nhiên, một số trường hợp nhà đầu tư sử dụng tên gọi tắt là “Trạm thu giá” đã tạo ra những ý kiến trong dư luận.
Đề xuất biện pháp hạn chế việc tùy tiện “đẻ” ra các khoản thuNgày 10/9, tại hội thảo “Một số vấn đề trong dự thảo Luật phí và lệ phí” do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức nhiều đại biểu đã đề xuất biện pháp nhằm siết chặt tình trạng tùy tiện “đẻ” các khoản thu.
Tranh cãi quanh đề xuất thu lệ phí cấp Căn cước công dânTrao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) - cho rằng, đề xuất thu lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu 70.000 đồng của Bộ Tài chính trái Luật Căn cước công dân 2014 nhưng lại phù hợp với Luật Phí và lệ phí 2015 (?!).
“Đừng bắt người dân phải móc thêm tiền túi cho các dịch vụ công!”Liên quan đến quy định tại dự án Luật Phí và lệ phí, đại biểu Quốc hội, Luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị, tuyệt đối không bù đắp cho tệ nạn tham nhũng lãng phí, kém hiệu quả trong quản lý nhà nước, trong việc sử dụng tiền thuế của dân. Thậm chí ông Nghĩa đề nghị truy cứu hình sự nếu xảy ra tình trạng lạm thu, thu trái pháp luật.
Giá khám, chữa bệnh có thể tăng gấp 5 lầnNgày 10.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII họp và cho ý kiến về Dự luật Phí và Lệ phí. Theo dự luật, sẽ chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ. Câu hỏi được đặt ra là việc chuyển đổi có làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp và liệu có xảy ra tình trạng tăng phí, tăng giá vô tội vạ? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi chủ trì thảo luận đã nhấn mạnh: Cái gì là phí, lệ phí thì phải thật minh bạch, rõ ràng; cái gì thuộc về giá thì phải đưa lên cơ chế giá.
Đề xuất trừ tiền học, viện phí vào thuế thu nhập cá nhânDự thảo Nghị định mới đưa ra 2 phương án giảm trừ chi phí giáo dục và y tế, với mức tối đa lên tới 47 triệu đồng/năm. Chính sách này được kỳ vọng sẽ "nhẹ gánh" thuế cho hàng triệu người lao động.
Cùng với tăng lương, tiền thưởng của cán bộ, công chức thay đổi sao?Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm sẽ nhận thêm tiền thưởng.
Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhânBộ Tài chính đề xuất phương án giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế có thu nhập 28 triệu đồng/tháng và có một người phụ thuộc dự kiến chưa phải nộp thuế.
6 điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, áp dụng từ tháng 3/2026Luật Phục hồi, Phá sản có nhiều quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã khi tiến hành thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc thủ tục phá sản.