Tính toàn vẹn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cần được duy trìCông ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển, đại dương. Do đó, tính toàn vẹn của UNCLOS cần phải được duy trì.
UNCLOS 1982: Khuôn khổ giải quyết tranh chấp, tăng cường hợp tác biểnCông ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 là khuôn khổ quan trọng để các quốc gia giải quyết các tranh chấp và tăng cường hợp tác biển.
Việt Nam lên tiếng việc Philippines bác thỏa thuận về thăm dò năng lượngPhó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định mọi hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác biển, cần phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
Báo cáo Việt Nam thực thi Công ước Luật Biển 1982Mới đây Việt Nam đã cho lưu hành tại Liên hợp quốc Báo cáo “Việt Nam thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của Công ước.”
Ấn Độ hối thúc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng UNCLOSBộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 27/2 cho biết nước này mong muốn các bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông tìm được một giải pháp thông qua Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Việt Nam nhấn mạnh vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp QuốcĐại sứ Nguyễn Phương Nga - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) nêu rõ, Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Luật Biển năm 1982…
Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc Indonesia định “đánh chìm” tàu Việt Nam“Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với Indonesia qua các kênh khác nhau về vấn đề này, đề nghị Bộ Biển, nghề Cá và Các lực lượng trên biển của Indonesia cần có hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và quan hệ song phương giữa hai nước…”.
Toàn văn thông cáo phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện Philippines-Trung QuốcDưới đây là toàn văn thông cáo về phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.
Giới phân tích "tố" Bắc Kinh vi phạm ở Biển ĐôngMột chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông của Học viện Quốc phòng Australia khẳng định Trung Quốc không hề tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) mà nước này đã ký.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về Biển Đông khi gặp Bộ trưởng Trung QuốcNgày 3/8, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982...
“Luật Biển Việt Nam chuyển một thông điệp quan trọng đến quốc tế”Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Việt Nam có thể kiện Trung Quốc theo hướng nào?Luật sư Lê Thanh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng Việt Nam có thể kiện Trung Quốc đã cố tình đánh tráo khái niệm, cố tình hiểu, giải thích và áp dụng các quy định của Công ước Luật biển năm 1982 sai để chiếm thềm lục địa của VN.