"Học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề"Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, học thật, hành thật để người lao động sống được với nghề. Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cha mẹ, người học, xã hội coi việc học nghề là tất yếu.
02:12Chủ nhà 18 năm mở tiệc tất niên cho người thuê trọSau một năm "xích mích" với người thuê trọ, ông Thành Tâm chủ khu trọ 165 phòng (quận 12, TPHCM) quyết định chi hàng trăm triệu đồng mở tiệc tất niên và tặng quà cho gần 200 lao động sống tại đây.
Chủ nhà 18 năm mở tiệc tất niên cho người thuê trọSau một năm "xích mích" với người thuê trọ, ông Thành Tâm chủ khu trọ 165 phòng (quận 12, TPHCM) quyết định chi hàng trăm triệu đồng mở tiệc tất niên và tặng quà cho gần 200 lao động sống tại đây.
Mất việc về quê, lao động cầm cự nhờ vào trợ cấp thất nghiệpKhông thể bám trụ ở thành phố khi mất việc do dịch Covid-19, lao động trở về quê hương loay hoay tìm đủ cách để có việc làm. Trong thời gian này, nhiều lao động sống nhờ vào tiền trợ cấp nghiệp.
Lo ngại tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn QuốcRiêng Việt Nam hiện có khoảng gần 15.000 lao động sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc, trong đó, số đi theo chương trình cấp phép lao động nước ngoài đã hết hạn ở lại hoặc trốn ra ngoài là 8.400 người.
Tăng lương, “loạn cấp phó”, tham nhũng và “chiếc lồng đẹp”Đã 3 năm nay, cứ vào khoảng tháng 8, Hội đồng lương Quốc gia lại nhóm họp bàn một việc quan trọng, liên quan đến hàng triệu người lao đông cả nước, đó là điều chỉnh mức lương tối thiểu nhằm đạt tới chỉ tiêu người lao động sống được bằng lương.
“Nền lương tối thiểu của Việt Nam quá thấp”Lương tối thiểu tăng nhưng người lao động sống không đủ là do giá cả thiết yếu tiêu dùng đẩy quá cao, tích lũy của người lao động ít, không đảm bảo mức sống - ông Hoàng Minh Hào, Vụ phó Vụ Tiền lương - Tiền công (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết.
Phòng bệnh trước “mùa” RubellaBệnh Rubella đang có xu hướng gia tăng ở một số tỉnh phía Nam với đối tượng mắc bệnh chủ yếu là học sinh trung học, sinh viên và công nhân lao động sống trong môi trường đông đúc, chật hẹp.
7 cặp đôi công nhân cưới tập thể được tặng nhẫn, sổ tiết kiệmLiên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ cưới tập thể cho 7 cặp đôi công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. 7 cặp đôi đã được tặng nhẫn cưới, sổ tiết kiệm.
Công nhân lao động đối thoại với đại biểu Quốc hội về 3 vấn đề trọng yếuNhà ở, thu nhập và chăm sóc sức khỏe là những vấn đề người lao động quan tâm nhất tại buổi đối thoại với công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam.
Lương 4 triệu còn bị xay nát ngón tay, "cô nuôi" vẫn không dám nghỉ việc14 năm làm nghề nấu ăn cho trường mầm non công lập, chị Nga lĩnh về hơn 4,4 triệu đồng/tháng. Có thời điểm, chị từng muốn nghỉ làm, tìm công việc thu nhập khá hơn nhưng mọi người khuyên nên... vì con.
Khoảnh khắc hà mã nổi điên lao vào tấn công xuồng máyKhoảnh khắc kinh hoàng được ghi lại khi một con hà mã lao tới tấn công chiếc xuồng máy chở đầy du khách.