Năm 2018: Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.
Thừa Thiên Huế: Cấp dưỡng mầm non công lập hoang mang sẽ bị cắt lương nhà nước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành một quyết định hủy bỏ quyết định trước về mức thù lao cho nhân viên vụ việc tại cơ sở giáo dục công lập. Quyết định này đã ảnh hưởng đến nhiều nhân viên cấp dưỡng ở cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Nhân viên thư viện trường nghỉ làm hơn 2 năm vẫn được nhận lương nhà nước Ngày 24/11, UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Phòng GD và Phòng Nội vụ huyện xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức trường Tiểu học xã Kon Chiêng.
Lương 8 triệu đồng tháng, 9X vẫn mua đất, xây nhà riêng ở tuổi 24 Tuy mức lương nhà nước chỉ 8 triệu đồng/ tháng nhưng sau 3 năm đi làm, Kim Luân (Bình Định) vẫn mua đất và xây được căn nhà 50m2 nhờ kế hoạch chi tiêu hợp lý.
6.000 móc chìa khoá và những món quà… “đi lạc” Cũng là cán bộ cả, cũng là những người do dân bầu nên, ăn lương Nhà nước, sống bằng tiền thuế của dân, nhưng thái độ và cách ứng xử của họ với dân lại một trời một vực.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Có hiện tượng cán bộ thuế hướng dẫn doanh nghiệp trốn thuế Đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng, hiện tượng cán bộ ngành thuế, vốn ăn lương Nhà nước, hưởng lương một phần từ nguồn thuế của dân và doanh nghiệp, nhưng lại cố tình đi tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp trốn thuế đã xảy ra hàng chục năm nay.
Only in Vietnam Nghĩa là những công việc gì cơ quan quản lý của các bạn ăn lương nhà nước để làm mà không làm được thì đổ hết cho là tại dân. Điều này, ở nước chúng tôi không có.
Ngang nhiên trái lệnh Thủ tướng, vẫn còn nhiều cán bộ “to gan” quá! Không bực bội, mệt mỏi sao được khi doanh nghiệp đã nộp thuế vào ngân sách Nhà nước để nuôi bộ máy hành chính. Rồi lại bị cũng chính những cán bộ ăn lương Nhà nước đó làm phiền, nhũng nhiễu, không những về tiền bạc mà còn bị “tham nhũng” thời gian, để lỡ nhiều cơ hội kinh doanh, sản xuất.
Cô giáo Hà Nội nuôi hai con ăn học với lương chưa đầy 5 triệu Lấy chồng 10 năm sau mới đi làm, chị Nguyễn Hà Lan giáo viên một trường THCS tại HàNội đang nhận mức lương tháng 4,8 triệu đồng. Với đồng lương nhà nước tuy ít ỏi nhưng chị vẫn có thể chi trả cho các sinh hoạt phí của gia đình hàng tháng vànuôi hai con ăn học.
Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn đóng BHXH Mẹ của bà Kim Chi (TP. Hồ Chí Minh) năm nay 55 tuổi, đã đóng BHXH được 18 năm. Từ năm 1996 đến năm 2004, mẹ của bà đóng BHXH theo hệ số lương Nhà nước, từ năm 2005 đến năm 2015 đóng BHXH bắt buộc ngoài Nhà nước. Mẹ bà Chi cũng đã đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 2 năm còn thiếu.
Dùng xe công làm việc riêng có là hành vi tham nhũng? Xe công tấp nập đi lễ. Xe công ngông nghênh đến chùa. Xe công chở vợ sếp đi chợ. Xe công chở con sếp đi học… Xe từ chỗ của công đã biến thành của riêng. Và không ít tài xế ăn lương nhà nước nhưng thực chất là làm ô sin cho nhà sếp.
Lương tối thiểu có thể lên 540.000 đồng/ tháng Trong quá trình soạn thảo đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2000-2012, Ban chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước đã thống nhất nâng mức lương tối thiểu năm 2007 lên tới 540.000 đồng/tháng. Dự kiến, Đề án tăng lương này sẽ được trình Chính phủ vào đầu tháng 4 tới.