Từ thần đồng khoa bảng đến Đông các Đại học sĩ liêm khiếtTừ thần đồng khoa bảng xứ Nghệ, Trương Quốc Dụng giữ nhiều chức quan qua 3 đời vua, không chỉ là vị tướng xông pha trận mạc, ông còn là Đông các Đại học sĩ.
Khai bút đầu xuân ở vùng đất khoa bảngVùng đất khoa bảng - đất học nổi tiếng xứ Nghệ, quê hương của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã long trọng tổ chức lễ khai bút đầu xuân dịp Tết Canh Tý 2020 vào ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết).
Làng khoa bảng bên dòng Phồn GiangNgôi làng cổ nằm bên dòng Phồn Giang, một trong những vùng đất có bề dày truyền thống về tinh thần hiếu học và đỗ đạt ở mảnh đất xứ Thanh địa linh nhân kiệt.
Tròn 30 năm thành lập ngôi trường mang tên vị khoa bảng của huyện Quốc OaiTrường THCS Kiều Phú mang tên vị khoa bảng thuộc lớp người khai khoa của phủ Quốc Oai (nay là huyện Quốc Oai, Hà Nội). Nhân dịp 30 năm thành lập, trường nhận "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".
Bên trong ngôi nhà cổ hơn 200 tuổi của dòng họ khoa bảng nổi tiếng ở Hội AnNhà thờ tộc Nguyễn Tường được xây dựng hơn 200 năm, nơi đây thờ tự dòng họ khoa bảng danh giá, là di sản văn hóa và lịch sử nổi bật tại Hội An, thành phố Đà Nẵng.
Nghè cổ hơn 400 tuổi thờ nữ Thành hoàng làng khoa bảng và 18 vị Tiến sĩTrải qua hơn 400 năm, Nghè Nguyệt Viên - nơi thờ nữ Thành hoàng làng và 18 vị Tiến sĩ của làng khoa bảng Nguyệt Viên, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa - còn lưu giữ nét kiến trúc cổ kính, độc đáo.
Sự học ở "làng khoa bảng" bên dòng sông MãỞ xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, sự học không chỉ để thoát nghèo, mà hơn bao giờ hết là phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, của một vùng quê với hơn 20 "đại khoa".
Chuyện về nghè Nguyệt Viên thờ Thành hoàng và 18 vị tiến sĩ làng khoa bảngNghè Nguyệt Viên được xây dựng từ hơn 4 thế kỷ trước ở làng cổ Nguyệt Viên, thuộc xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa). Nơi đây thờ nữ Thành hoàng và các vị tiến sĩ của làng khoa bảng nổi tiếng xứ Thanh.
Kỳ tích một dòng họ khoa bảngTrong lịch sử hơn 300 năm phát triển, dòng họ Phạm Vũ ở Đôn Thư (Thanh Oai, Hà Tây) nức tiếng hiếu học với nhiều vị khoa bảng đỗ đạt cao. Từ làng Đôn Thư ra đi, có người hiện nay là Thứ trưởng Bộ Giáo dục.
Phát hiện một gia đình khoa bảng có 14 Tiến sĩTrên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu, chắp nối tư liệu lịch sử từ nhiều nguồn tài liệu chính thống, nhà nghiên cứu ngôn ngữ học và lịch sử Đỗ Quốc Bảo đã phát hiện được gia đình khoa bảng tiêu biểu có một không hai trong lịch sử phong kiến nước nhà.