TPHCM: Nhiều doanh nghiệp cố tình khai sai tên hàng để trốn thuếLực lượng hải quan đã phát hiện nhiều doanh nghiệp cố tình khai báo sai tên hàng hóa để trốn thuế và chuyển hồ sơ cho công an điều tra mở rộng.
Một doanh nghiệp liên tục khai sai tên hàng và trọng lượng để trốn thuếCông ty La Ebi Lohas liên tục khai sai tên, trọng lượng hàng hóa để trốn thuế và bị lực lượng hải quan phát hiện, điều tra và khởi tố.
Bị truy thu 2 tỷ đồng vì khai nhập hải quan saiHai doanh nghiệp tại huyện Bình Chánh và quận Tân Bình đã “khai sai” tên hàng, mã số, thuế suất khiến lực lượng hải quan buộc phải truy thu và xử phạt hàng tỷ đồng.
Liên tục phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa trái phép, giả mạo xuất xứDịp cuối năm, lực lượng hải quan TPHCM đã liên tục phát hiện nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa trái phép, giả mạo xuất xứ. Một số doanh nghiệp còn cố tình khai sai tên hàng để trốn thuế.
VietABank bị phạt và truy thu thuế gần 4,2 tỷ đồngTổng số tiền VietABank bị xử lý về thuế do khai sai thuế là gần 4,2 tỷ đồng.
Xử phạt người đăng tin sai sự thật "Quốc hội sẽ bỏ Nghị định 168"Tại cơ quan công an, anh N. khai nhận do việc kinh doanh buôn bán ô tô gặp khó khăn nên đã đăng tải nội dung trên lên mạng xã hội để thu hút tương tác, nhằm tăng doanh số bán hàng.
Công ty 100% vốn nước ngoài dùng đất sai mục đích, bị truy thu 2,2 tỷ đồngMột công ty có 100% vốn nước ngoài được tỉnh Bạc Liêu cho thuê đất từ 20 năm trước nhưng sử dụng sai mục đích hàng trăm nghìn m2.
Lời khai của người hành hung nữ nhân viên nhà thuốcNgười đàn ông 33 tuổi ở Hà Tĩnh bị dị ứng sau khi mua chai nước điện giải uống nên đã quay lại hành hung nữ nhân viên nhà thuốc.
Người nổi tiếng quảng cáo lố, sai sự thật bị xử phạt thế nào?Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt 60-80 triệu đồng. Chuyên gia đề xuất tăng mức phạt để đảm bảo tính răn đe.
Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Xây sai phép do thiếu hiểu biết?Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini xảy ra cháy làm 56 người tử vong, khai việc tòa nhà xây sai do bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật.
Em gái 17 tuổi mượn tên để đăng ký kết hôn, chị gái bỗng có "2 chồng"Người em chưa đủ 18 tuổi, không thể đăng ký kết hôn nên đã dùng tên của chị gái để đăng ký. Vụ việc 11 năm sau mới bị cơ quan chức năng tại Đắk Nông phát hiện ra.
TCL và Hisense dính cáo buộc bán TV thường nhưng "dán mác" QLEDMới đây, các hãng TV Trung Quốc gồm TCL và Hisense đã dính cáo buộc từ người dùng liên quan đến việc sản xuất và bán các sản phẩm TV được gắn mác "QLED".