Vượt biên trái phép, khai gian dối để trốn cách lyDù đi qua đường tiểu ngạch từ Lào về Việt Nam nhưng đối tượng V.N.Q. đã khai gian dối là lao động trong nước để trốn cách ly.
Vụ bé gái 5 tuổi bị giết: Vợ bị can khai gian dối lịch trình của chồngChiều 19/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục xác minh làm rõ về thông tin việc vợ của bị can Dũng đã có lời khai gian dối về lịch trình di chuyển của bị can.
Đề nghị xử lý luật sư “xui” bị cáo khai gian dốiVKSND huyện Cam Lộ vừa có công văn kiến nghị Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Quảng Trị xem xét, có hình thức xử lý luật sư Võ Đình Minh - Giám đốc Công ty luật hợp danh cộng đồng vì đã “xui” bị cáo khai gian dối.
Lào Cai: Xử phạt 7,5 triệu đồng một người khai gian dối phòng chống dịchCông an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xử phạt hành chính với H.T.H (sinh năm 1997) trú tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) 7,5 triệu đồng về hành vi khai báo y tế không trung thực.
“Đề nghị dứt khoát không bổ nhiệm cán bộ nếu kê khai gian dối”Ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ trao đổi với báo chí xung quanh các vấn đề “nóng” về tài sản một số quan chức thời gian qua.
Người từ vùng dịch cố tình khai gian dối khi đến khám ở Bệnh viện Ung BướuTừng điều trị tại Bệnh viện K, khi thấy khi cơ sở này bị phong tỏa, bệnh nhân di chuyển vào TPHCM thăm khám nhưng khai báo gian dối, che giấu lịch sử tiếp xúc của mình.
3 tài xế khai báo gian dối để trốn cách ly y tếĐi từ vùng dịch Quảng Nam, 3 tài xế đến Quảng Ngãi rồi ra Thừa Thiên Huế và khai gian dối lộ trình di chuyển để tránh cách ly y tế.
Kết quả thẩm định các bài báo của nhiều ứng viên GS,PGS bị “tố” không đạtGS Nguyễn Ngọc Châu đã thẩm định nhiều bài báo về ngành Y, ngành Dược theo đơn thư tố cáo về 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có vi phạm trong việc khai gian dối các bài báo trên các tạp chí “dởm”.
Khi dư luận gọi tên một số nghệ sĩ, người nổi tiếngCác nghệ sĩ, người nổi tiếng vốn được nhiều người hâm mộ hoặc theo dõi, song tình cảm đó đã bị lợi dụng để lôi kéo, thậm chí lừa dối khách hàng.
Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và chuyện pháp luật không có ngoại lệLuật pháp áp dụng chung cho mọi công dân, không ai là ngoại lệ - càng không có "đặc cách" cho người nổi tiếng.
Ai là bị hại của Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục?Theo luật sư, những người trực tiếp mua hàng từ Công ty Chị Em Rọt có thể được coi là bị hại trong vụ án. Để được ghi nhận và yêu cầu bồi thường, họ cần khai báo, cung cấp tài liệu hợp lệ cho công an.
Quang Linh Vlogs gửi lời xin lỗi những người đã mua kẹo KeraBị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, Quang Linh Vlogs khai nhận hành vi của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người đã tin tưởng mình mua sản phẩm.