Điều trị vô sinh ở nam giới dường như cũng di truyền vô sinh cho con trai Một nghiên cứu nhỏ với những nam giới được sinh ra trong những năm 1990 bằng các biện pháp điều trị vô sinh phổ biến hiện nay, đã cho thấy rằng chính bản thân họ có khả năng sinh sản kém
Bác sĩ nhắn nhủ sai lầm phổ biến chị em điều trị vô sinh thường gặp "Hầu hết chị em điều trị vô sinh hiếm muộn đều muốn được đặt nhiều phôi vì nghĩ tăng tỉ lệ thụ thai. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả thai phụ và thai nhi", BS Nguyễn Thị Nhã cảnh báo.
IQ của trẻ giảm nếu dùng phương pháp hỗ trợ sinh sản? Một nghiên cứu nhỏ cho thấy trẻ được sinh ra nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) có thể làm giảm chỉ số IQ của trẻ so với những trẻ sinh thường hoặc trẻ sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Sốc: Hàng nghìn ứng dụng Android "xâm nhập" đời tư của người dùng Kể cả khi người dùng chọn tính năng “không cho phép ứng dụng theo dõi điện thoại của mình” thì hàng nghìn ứng dụng Android vẫn tự động trở thành “gián điệp” theo dõi toàn bộ hoạt động của điện thoại.
Phụ nữ lớn tuổi thụ tinh ống nghiệm có con ít bị dị tật bẩm sinh hơn Nghiên cứu phân tích 300.000 ca sinh cho thấy phụ nữ lớn tuổi mang thai nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ít có khả năng có con bị dị tật bẩm sinh hơn những người thụ thai bình thường.
Cơ hội mới cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam Các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, ICSI, IVF hiện nay được áp dụng trên nhiều nước. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng, trong đó phương pháp IVF đặc biệt hiệu quả trong nhiều trường hợp.
Phương pháp chọn giới tính cho thai nhi gây tranh cãi? Kỹ thuật này cho phép cha mẹ có thể chọn giới tính thai nhi với tỷ lệ thành công lên đến 80%.
Gần 3.000 trẻ ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm Tính đến 15/1/2006, Việt Nam có 2.815 trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Hạn chót sinh heo vàng Các phương pháp hỗ trợ sinh sản chỉ áp dụng cho những cặp vợ chồng vô sinh, không thể thụ tinh theo cách bình thường. Tuy nhiên, từ đầu năm Đinh Hợi đến nay, nhiều người hoàn toàn khoẻ mạnh cũng đến xin chị hỗ trợ sinh sản để… chắc ăn.
Tinh trùng ẩn, vẫn có con! Nam giới không có tinh trùng khi xét nghiệm thông thường nhưng lại có tinh trùng trong mào tinh chiếm đến 50%. Các trường hợp này vẫn có thể làm bố nếu tiến hành kỹ thuật MESA ICSI - bác sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.
Một phụ nữ 52 tuổi được chữa vô sinh thành công Lấy chồng muộn, nhưng sau hơn 10 năm kết hôn, chị Trần Thị P trải qua rất nhiều lần mang thai, sẩy thai mà vẫn chưa thể có một mụn con. Năm 2015, chị đã sinh con khi đã bước vào tuổi 52. Đây là một trong những trường hợp phụ nữ cao tuổi nhất tại Việt Nam được can thiệp chữa vô sinh thành công.
Đại học Tân Tạo: Nắm lấy tương lai và hòa mình vào thế giới cùng Khoa Công nghệ sinh học Khoa Công nghệ sinh học Đại học Tân Tạo được thành lập với mục tiêu đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng. Khoa Công nghệ sinh học có thế mạnh nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như tế bào gốc, tái lập trình tế bào, y sinh học và thuốc chữa bệnh, nhân bản động vật, công nghệ hỗ trợ sinh sản, nội tạng nhân tạo, ứng dụng mô hình động vật để chữa bệnh cho người.