Vụ học sinh ăn cơm chan canh mỳ tôm ở Lào Cai: Khai trừ Đảng hiệu trưởngBan Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà, Lào Cai đã thống nhất hình thức khai trừ Đảng đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, sau vụ học sinh ăn cơm chan canh mỳ tôm.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai: "Học sinh ăn cơm chan canh mỳ tôm là có thật"Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai, qua báo cáo từ trường Hoàng Thu Phố 1, việc học sinh ăn cơm chỉ có canh mỳ tôm là có thật.
Vụ học sinh ăn cơm chan canh mỳ tôm ở Lào Cai: Hiệu trưởng xin từ chứcÔng Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường Hoàng Thu Phố 1 (Lào Cai) đã gửi đơn từ chức và tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.
11 học sinh với 2 gói mì trộn cơm: "Ăn" luôn trên bữa ăn của học trò!Trước hình ảnh "11 học sinh ăn 2 gói mì trộn cơm" tại trường Hoàng Thu Phố 1, Bắc Hà, Lào Cao, đã từng xảy ra không ít sự việc hiệu trưởng "ăn" trên chính miếng ăn của học trò.
11 học sinh ăn hai gói mì: Thiếu đồ ăn thường xuyên, Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn!Bộ GD&ĐT yêu cầu tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ nội dung thông tin bữa ăn của 11 trẻ chỉ có hai gói mì tôm chan cơm ở Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà.
Mỗi sáng con đi học, bà mẹ ở Hà Nội đều hỏi: Đã mang giấy vệ sinh chưa?Chị M.L.P. (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tâm sự sau câu chuyện học sinh Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thu Phố 1, Lào Cai dùng lá su su thay giấy vệ sinh: "Hà Nội cũng không đủ giấy vệ sinh cho các con".
Hà Nội giao hơn 5ha đất xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dàiHà Nội giao hơn 5ha đất cho Công ty cổ phần Đầu tư DIA để thực hiện dự án xây dựng một phần tuyến đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.
Hà Nội yêu cầu cưỡng chế vi phạm nhưng huyện Đông Anh không thực hiệnDù Hà Nội đã có các văn bản yêu cầu xử lý những vi phạm liên quan đến diện tích tầng 1 khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, nhưng huyện Đông Anh thiếu trách nhiệm, không nghiêm túc thực hiện.
Chỉ nhờ một lưỡi dao, thành phố thu về gần 17 tỷ đồng nhờ khách đổ xô tớiDoanh số bán loại dao được rèn thủ công tại thành phố Sakai (Nhật Bản) ước tính khoảng 660.000 USD (gần 17 tỷ đồng) mỗi năm, trong đó hơn một nửa là khách nước ngoài mua về làm quà.
Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấpTheo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng "có tính chất côn đồ" đối với nam thanh niên này.
Vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp: Người phụ nữ can ngăn là ai?Trong vụ nam sinh lớp 11 ở thành phố Vinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp, có một người phụ nữ ở gần đó phát hiện sự việc đã lao vào can ngăn.
"Với trẻ vùng cao, đường đến trường luôn xa hơn đường lên nương rẫy"Cuốn sách "Hoa Rừng" ghi lại hành trình gần 20 năm hoạt động thiện nguyện của nhóm kiến trúc sư thiết kế và xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.