Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992Ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 công bố Dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân.
UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp phiên thứ 4Ngày 18/8 tại Hà Nội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp họp phiên toàn thể lần thứ 4 để cho ý kiến về Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi).
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Bỏ quy định miễn học phí bậc tiểu họcTrong khi điều 59 của Hiến pháp 1992 quy định “bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí” thì dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã bỏ ý này mà thay bằng câu ở điều 42: “công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”.
Kiểm soát quyền lựcGóp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, hầu hết các nhà nghiên cứu đề cập vấn đề phải kiểm soát quyền lực nhà nước.
Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp tới mọi người dân là cấp thiếtNhạc sĩ Đỗ Bảo, phó giám đốc NXB Kim Đồng Nguyễn Huy Thắng cùng nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo đã tích cực đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong Hội nghị diễn ra hôm 6/4.
Lợi ích nhân dân và chủ quyền đất nước là tối thượngDành nhiều tâm huyết đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Nguyễn Hoài Bắc (ảnh), một việt kiều tại Canada đã chia sẻ những ý kiến của mình đối với văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký chứng thực Hiến pháp sửa đổiNgày 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 - đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam sửa đổi được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.
Đề nghị bỏ phiếu kín nhiều vấn đề Hiến phápBáo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho thấy nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau nhất vẫn tập trung vào vấn đề thu hồi đất…
Khẳng định vai trò thanh niên thời đại mớiTrong "Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, Đoàn viên thanh niên, SV Thủ đô về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992" ngày 4/3, hầu hết các ý kiến của đại biểu đều cho rằng không nên bỏ Điều 66 - đánh giá về vai trò của thanh niên.
Trực tiếp bầu chủ tịch huyện: “đưa 1 bầu 1” thì… vô nghĩa lý!(Dân trí) – Với đề xuất người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND huyện, xã khi thảo luận về chương chính quyền địa phương trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, có ý kiến cảnh báo “giới thiệu một để bầu một thì… vô nghĩa lý”.
Tập hợp khách quan, đầy đủ những đóng góp sửa đổi Hiến phápPhó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sơ bộ việc lấy ý kiến nhân dân cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cơ bản thành công, đạt mục đích đề ra. Ông Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục tập hợp đầy đủ, khách quan… ý kiến đóng góp của nhân dân.
Dự thảo Hiến pháp sửa đổi “cập nhật” nhiều điểm mớiBổ sung thiết chế Hội đồng Hiến pháp, làm rõ quy định về trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, về địa vị pháp lý của Kiểm toán NN, bỏ quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo… là những chỉnh lý quan trọng trong bản Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.