Hà Nội phát động phong trào đăng ký hiến mô tạngTừ ca ghép thận đầu tiên thành công năm 1992 tại Học viện Quân y, đến nay cả nước đã hình thành gần 30 trung tâm ghép tạng hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam.
Phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể và tự chịu các chi phíLuật Thi hành án hình sự sửa đổi quy định phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi tự nguyện, hiến cho người thân thích, có đủ điều kiện sức khỏe và tự chịu các chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể.
Bộ trưởng Công an nói về điều kiện phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thểTheo Đại tướng Lương Tam Quang, phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể cho thân nhân trong trường hợp tự nguyện và có đủ sức khỏe. Phạm nhân cũng phải tự chịu các chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể…
Bộ Công an đề xuất quy trình giải quyết nguyện vọng hiến mô của phạm nhânTheo Bộ Công an, dự thảo được xây dựng nhằm bảo đảm quyền của phạm nhân theo quy định, đồng thời là cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất cho các cơ sở giam giữ khi xử lý các trường hợp phát sinh.
Thượng tọa Thích Nhật Từ tha thiết kêu gọi hiến mô tạngTheo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, việc hiến mô tạng giúp tạo phước, là cơ hội tạo ra sự tái sinh cho người khác.
Buymed đồng hành cùng chương trình đăng ký hiến mô tạngHưởng ứng lời kêu gọi "Cho đi là còn mãi" của Thủ tướng tại lễ phát động chương trình đăng ký hiến mô tạng, Công ty TNHH Buymed đã vận động tập thể nhân viên chủ động tham gia sau chương trình.
Hơn 100.000 người Việt đăng ký hiến mô tạngTại Việt Nam, nguồn mô tạng hiến tặng chủ yếu từ người cho sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết não còn rất hạn chế, chỉ chiếm 6%, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô tạng ngày càng tăng.
Bộ Công an đề xuất cho phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể ngườiBộ Công an đề xuất bổ sung quy định mới để giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, một phần bộ phận cơ thể người tại dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
Phát hành thẻ đăng ký hiến mô tạng cứu ngườiChiếc thẻ đăng ký hiến mô tạng đầu tiên của Việt Nam vừa chính thức được công bố tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đơn vị điều phối hiến ghép mô tạng tại bệnh viện kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt cho hoạt động nhân đạo vì mục đích cứu người.
Hơn 46.000 người Việt đã đăng ký hiến mô, tạngKhoảng cách giữa nguồn cung và số lượng người có nhu cầu được ghép tạng để điều trị bệnh ngày càng rộng.
Bố đẻ người đàn ông hiến mô tạng cứu sống nhiều bệnh nhân hiến giác mạc khi qua đờiLúc còn sống, ông Lê Xuân Cựu ở Ninh Bình có tâm nguyện khi qua đời sẽ hiến mô, tạng cho y học. Ngày 10/10, ông qua đời và đã hiến đôi giác mạc để đem lại ánh sáng cho người khác. Trước đó, con trai của ông cũng đã hiến mô, tạng sau khi chết não vì tai nạn, cứu sống 5 người bệnh khác.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.