Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tổng rà soát hệ thống pháp luậtTheo yêu cầu của Thủ tướng, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải chỉ rõ từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung cần xử lý, phương án xử lý rõ ràng kèm thời hạn hoàn thành.
"Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội"Ông Lê Tấn Dũng- Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cấp ủy trực thuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật…
Ngành Luật Huế góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt NamNgày 16/11 tại Khoa Luật (Đại học Huế) đã diễn ra Hội thảo Khoa học “Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Hiến pháp 2013” thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn ngành luật tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có côngHướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan.
"Cần thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn hệ thống pháp luật"Đặt vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đồng thời cho rằng phải có giải pháp để kiểm soát, tránh việc "lạm phát văn bản" trong thời gian tới.
“Cách mạng công nghiệp 4.0 mà hệ thống pháp luật mới 0.4 thì không ổn”“Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại nhiều thời cơ, và chúng ta tiếp cận cuộc cách mạng dưới khía cạnh pháp lý để vừa có thể ứng dụng được thành tựu của cuộc cách mạng, vừa có thể ngăn ngừa được những tiêu cực từ cuộc cách mạng này nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp”- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nói.
Chính sách thuế phải đảm bảo tính minh bạch, đồng nhất với hệ thống pháp luậtNgày 25.7.2018, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã phối hợp với Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức “Hội thảo về các định hướng sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các Luật Thuế (Thuế GTGT, TNDN, TTĐB)” nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan chủ trì xây dựng đề án chính sách pháp luật, doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Phó Chủ tịch Quốc hội: MTTQ phải trở thành “tiếng lòng” của nhân dânTheo bà Nguyễn Thị Thanh, MTTQ phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.
Quốc hội khóa XII: Đất nước đạt được những thành tựu to lớnQuốc hội khóa XII tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo tiền đề đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Chuyển từ “quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển"Ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật; đổi mới tư duy làm luật, chuyển từ “quản lý bằng pháp luật” sang “kiến tạo thể chế phát triển” - Thủ tướng định hướng.
Kiến nghị "vá kẽ hở" pháp lý sau vụ Hoa hậu Thùy Tiên bán kẹo KeraTừ vụ án kẹo Kera, TAND TPHCM kiến nghị rà soát hệ thống pháp luật và siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, quảng bá và kinh doanh online để ngăn ngừa hành vi gian dối tương tự.
"Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xử lý chồng chéo, mâu thuẫn"Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị tiến hành tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xử lý những vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập của hệ thống pháp luật hiện nay.