Hạt nhựa siêu nhỏ: Ô nhiễm rất to!Mỗi năm, con người sản xuất ra hơn 300 triệu tấn nhựa. Gần một năm sau, một nửa số nhựa này trở thành rác thải. Hạt nhựa vi mô là loại rác thải gây ô nhiễm môi trường sống, đặc biệt là các đại dương, và gây ra nhiều tác hại lên sức khỏe con người.
Điều tra loại hạt vi nhựa được tìm thấy trên nhau thaiNghiên cứu hạt vi nhựa được phát hiện trên nhau thai người, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các mẫu nhựa dùng để làm túi và chai lọ.
Cách đơn giản loại vi nhựa khỏi nước uống, người Việt vẫn làm hàng ngàyMột phương pháp tương đối đơn giản và hiệu quả có thể loại bỏ vi nhựa khỏi nước uống, vẫn được đa số người Việt áp dụng.
Thêm phát hiện mới về tác hại khủng khiếp của hạt vi nhựaViệc chúng ta tiếp xúc rộng rãi với hạt vi nhựa nhỏ hơn 5mm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Những hạt gây ô nhiễm này được tìm thấy trong đại dương, nước uống, không khí và thực phẩm.
Nghiên cứu mới: Một lít nước đóng chai có gần 250.000 hạt vi nhựaTheo nghiên cứu mới được công bố tại Mỹ, 1 lít nước đóng chai trung bình có gần 250.000 hạt vi nhựa vô hình, dù hiện chưa rõ tác động của những hạt này đối với sức khỏe con người.
Hàng trăm cây thông ở khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Thông bị "bức tử"Hàng trăm cây thông thuộc khu Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) bị người dân xâm hại, cạo vỏ để lấy nhựa.
Vụ rừng thông bị "bức tử" ở Thanh Hóa: Chủ tịch huyện chỉ đạo làm rõChủ tịch UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ việc hàng trăm cây thông bị khai thác nhựa trái phép ở khu di tích quốc gia.
Nhà khoa học lo ngại về Caesium phóng xạ chụp ở nhà máy Fukushima13 năm sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima (Nhật Bản), các nhà nghiên cứu lần đầu tiên đã chụp được hình ảnh trực tiếp của các nguyên tử phóng xạ Caesium trong các mẫu môi trường.
Chi tiền tỷ để "nhốt" rác thải nhựa vào bê tôngNgoài 60 tuổi, ông Xuân vẫn chi tiền tỷ tìm công thức "nhốt" rác thải nhựa vào bê tông. Sau nhiều lần thất bại nay nghiên cứu của ông thành công, tạo sản phẩm tốt và việc làm cho người lao động.
Mưa nhựa làm nhiễm độc hầu hết mọi thứ con người ăn và uốngVi nhựa có mặt ở mọi nơi, trong đồ ăn, thức uống, cả trong không khí. Thậm chí vi nhựa đã bay lên tận các tầng mây và có thể ảnh hưởng xấu đến việc hình thành mây và khí hậu trên thế giới.
Đá nhựa - dấu hiệu đáng sợ của môi trườngCác nhà khoa học ngày càng nhận thức rõ hơn về sự tồn tại của những tảng đá nhựa được hình thành do các cơn sóng chứa đầy rác đập vào bờ đá.
Hàng ngàn phật tử đội mưa dự lễ tắm, rước phật ở quốc tự Diệu ĐếGiữa cơn mưa khá nặng hạt kéo dài nhưng dòng người vẫn đổ về quốc tự Diệu Đế (thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) tham dự nghi lễ Mộc dục (tắm Phật) và rước Phật.