Trung tâm hành chính công cấp tỉnh có thể tương đương một sởĐối với những địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp, Giám đốc Trung tâm sẽ tương đương Giám đốc sở.
Xuất hiện “cò giấy tờ”, Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cán bộ vẽ thêm thủ tụcThủ tướng giao lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng "cò làm giấy tờ" tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, đồng thời xử nghiêm các cán bộ vi phạm.
Chính phủ ra quy định mới về tổ chức bộ phận một cửa tại cấp bộ, tỉnh và xãTheo Nghị định mới của Chính phủ, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.
Giải quyết hồ sơ đất đai không phụ thuộc địa giới cấp tỉnhThủ tướng chỉ đạo các địa phương bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, nhất là lĩnh vực phát sinh hồ sơ lớn như hộ tịch, đất đai, xây dựng...
Trung tâm phục vụ hành chính công ở tỉnh mới đảm nhận những việc gì?Dự kiến, trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trong toàn địa phương.
Thừa Thiên Huế đứng đầu toàn quốc về Chỉ số quản trị và hành chính côngTỉnh Thừa Thiên Huế đã vươn lên đứng đầu toàn quốc về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
Thừa Thiên Huế đứng đầu cả nước về chỉ số PAPI 2023Với trên 46,04 điểm, tỉnh Thừa Thiên Huế đứng đầu Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023.
TPHCM sẽ không còn bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở các sởViệc ra đời trung tâm hành chính công cấp tỉnh được kỳ vọng giản lược thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi làm hồ sơ tại cơ quan hành chính.
Nhảy 36 hạng, Thái Nguyên giữ Top 3 về hiệu quả quản trị và hành chính côngNằm trong nhóm 15 tỉnh trung bình thấp về Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI - 2019). Năm 2020, Thái Nguyên đã tăng vọt từ 39/63 tỉnh thành vượt lên đứng thứ 3 toàn quốc.
Không tham gia BHXH gia tăng nguy cơ đói nghèoChỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019 được công bố mới đây chỉ ra rằng: Việc không có BHXH là một nhân tố dẫn tới gia tăng về đói nghèo.
44% người dân phải "lót tay" cán bộ khi làm "sổ đỏ"Sáng nay (12/4), tại lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015, các số liệu cho thấy: hiệu quả quản trị và hành chính công năm qua đã suy giảm đáng kể và nạn vòi vĩnh, đòi chung chi...lại có xu hướng gia tăng.
50% người dân cho rằng xin việc trong cơ quan Nhà nước cần có "lót tay"Đây là một kết quả khảo sát trong báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) công bố sáng nay 14.4 tại Hà Nội. Trong 4 năm qua, 6 chỉ số nội dung về quản trị và hành chính công PAPI không được cải thiện đáng kể.