Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có giám đốc mớiTS Dương Đức Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, được điều động, bổ nhiệm vào vị trí giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ ngày 10/8.
Bệnh viện Bạch Mai có Chủ tịch và Giám đốc mớiSáng 29/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện K được thí điểm tự chủThủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022. Theo đó, cơ quan quản lý cao nhất là Hội đồng quản lý bệnh viện gồm 11 thành viên.
Tự mua thuốc uống trị đau bụng, người đàn ông nguy kịch vì thủng ruộtNgười đàn ông thấy đau bụng râm ran từ vài tuần trước nhưng chỉ tự mua thuốc uống. Đến khi ngất đi phải vào viện cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã thủng ruột nguy kịch.
Nam shipper bị ô tô cán qua người vượt qua nguy kịch, viện phí 1,5 tỷ đồngTrước tình thế nam shipper bị ô tô cán qua người nguy kịch tính mạng, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật hiện đại nhất để "còn nước còn tát" cứu bệnh nhân, dù viện phí sẽ lên đến hàng tỷ đồng.
Cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ động mạch nhờ ứng dụng chiến lược quản lý đường thở khóBệnh nhân T.Đ. nhập viện Hồng Ngọc trong tình trạng bất tỉnh, vỡ động mạch cảnh, sốc mất máu. Bệnh nhân có tiền sử xạ trị ung thư lưỡi giai đoạn cuối, cổ ngọeo một bên do xơ hóa, cần nhanh chóng thông khí duy trì hô hấp và tiến hành cầm máu.
Lãnh đạo Bộ Y tế nói về ghép thận: "Cầu" rất nhiều mà "cung" thì ítPhó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, thực trạng mua bán thận đã được phản ánh thời gian qua, vì "cầu" rất nhiều mà "cung" thì ít.
Nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp sát kỳ nghỉ lễTrong bối cảnh chung của thế giới, tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.
Chiến lược DAS trong những ca phẫu thuật đường thở khó tại bệnh viện Hồng NgọcBiến chứng lớn nhất trong quá trình gây mê là không quản lý được đường thở, đặc biệt ở những trường hợp có yếu tố đường thở khó. Hệ quả là bệnh nhân có thể tử vong hoặc tổn thương không hồi phục hệ thần kinh trung ương.
Hà Nội: Bé 2 tuổi ngã vào hồ cá Koi, 8 phút sau mới được phát hiệnChỉ trong 3 ngày cuối tuần, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 3 trường hợp đuối nước nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Trong đó, có 2 trường hợp ở Hà Nội và một trẻ ở Mộc Châu.
Bộ Công an: Dao được dùng để gây án nhưng không bị coi là vũ khíTheo Bộ Công an, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định dao là vũ khí nên không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.
Mã số 5193: Người mẹ trẻ cầu mong kéo dài mạng sống cho bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiếmNghe bác sĩ bảo để chữa trị cho con phải ra nước ngoài ghép tế bào gốc với chi phí 5 tỷ đồng, chị Hiền buông xuôi, chỉ mong có tiền kéo dài thời gian con được sống bên cha mẹ.