GS. Nguyễn Mại: Việt Nam là miền đất hứa cho doanh nghiệp Nhật BảnĐổ vốn vào nhiều lĩnh vực, hơn 50% doanh nghiệp được Chính phủ Nhật hỗ trợ chuyển khỏi Trung Quốc muốn sang Việt Nam..., cho thấy Việt Nam đang là miền đất hứa đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.
GS. Nguyễn Mại: Tôi đau đáu nhìn quy mô các dự án FDI dần "teo tóp"!"Trước đây, ở Việt Nam bình quân vốn/dự án FDI là từ 8 - 10 triệu USD, nhưng nay chỉ 5-6 triệu USD.... tôi rất đau đáu vì nó ảnh hưởng đến chiến lược, quy hoạch".
Giá thuê đất leo cao, leo nhanh: Lo "đại bàng" chạy, cần có "lệnh" hãm tăngGS. Nguyễn Mại - Chủ tịch VAFIE cho rằng cần có biện pháp "hãm" đà tăng giá thuê đất khu công nghiệp. Bởi việc tăng giá đất quá nhanh sẽ khiến Việt Nam giảm hấp dẫn trong cuộc đua hút vốn ngoại.
Bộ Công Thương đang mời chuyên gia lấy ý kiến về dự án thép Cà Ná Hoa Sen"Ninh Thuận đã trình dự án thép Cà Ná Hoa Sen lên và Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương mời chuyên gia, trong đó có tôi để lấy ý kiến thẩm định dự án này", GS Nguyễn Mại cho biết tại một toạ đàm diễn ra sáng nay (10/12).
Toyota tính ngưng sản xuất tại VN: Làm thật hay chỉ "dọa"?Trước thông tin Toyota cân nhắc ngừng sản xuất ô tô tại Việt Nam để chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc kể từ năm 2018, GS Nguyễn Mại cho rằng, những doanh nghiệp sản xuất ô tô vẫn thường "dọa" như vậy để đòi hỏi Chính phủ tiếp tục bảo hộ cho ngành.
Hậu Formosa: "Hãy ngừng gọi vốn vào lọc dầu, thép và xi măng"Theo GS Nguyễn Mại, những hệ lụy của Formosa đối với môi trường miền Trung Việt Nam đã được cảnh báo trước bởi công nghệ thép lò cao lạc hậu, trong khi đó việc dừng dự án “bánh vẽ” lọc dầu Nhơn Hội hơn 20 tỷ USD là bài học lớn về việc quy hoạch dự án, chiến lược phát triển của Việt Nam.
Làm sao để kinh tế Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”?Để có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”, GS Nguyễn Mại cho rằng, câu chuyện này phải bắt đầu từ giáo dục, làm sao đào tạo ra được một thế hệ thanh niên có ý chí, có nền tảng và phương pháp làm việc tốt. Việt Nam cũng cần học hỏi các nước đã thành công trên thế giới để tìm hướng đi cho mình.
Chuyên gia Stanford: Việt Nam phải tham vọng có đại học lọt top 20 thế giớiChuyên gia tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ), cựu Bộ trưởng Thương mại Indonesia, cho rằng Việt Nam và các nước Đông Nam Á cần tham vọng mỗi quốc gia có ít nhất một đại học lọt top 20-50 thế giới.
Thị trường 10.000 tỷ USD, kỷ nguyên robot bước ra khỏi "lồng sắt"Không còn bị giới hạn trong những lồng sắt công nghiệp, robot đang "lột xác" để trở nên mềm mại và thông minh hơn nhờ sự kết hợp giữa vật liệu mới và AI.
Xây dựng chính quyền thông minh phải bắt đầu từ phục vụ người dânGS Vũ Minh Khương cho rằng nền tảng của một chính quyền thông minh không nằm ở công nghệ, mà ở triết lý “lấy dân làm gốc”, bắt đầu từ việc thấu hiểu và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.
AI "âm thầm" tham gia vào hội đồng tuyển dụng việc làmTiết lộ gây bất ngờ của một GS về trí tuệ nhân tạo (AI) cho biết nhiều nhà tuyển dụng đang âm thầm sử dụng AI trong quá trình chấm điểm, xếp hạng hồ sơ ứng viên.
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2025Danh sách năm nay cho thấy bức tranh đa sắc của khoa học Việt Nam, từ cú hích chính sách với Nghị quyết 57 đến các dấu ấn công nghệ 5G, y học kỹ thuật cao và những sự kiện mang tầm quốc tế.