Người giới thiệu thuốc cần đáp ứng những điều kiện gì?Theo quy định, người giới thiệu thuốc phải là người có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên.
Uống thực phẩm chức năng Vision rồi... nhập viện!Nghe người giới thiệu “thuốc” vision hiệu nghiệm, một phụ nữ 35 tuổi (Bình Dương) mắc lupus ban đỏ từ nhiều năm không khỏi, đã mua uống và hai tuần sau nhập Bệnh viện Da liễu trong tình trạng mụn nước, bóng nước to mọc đầy cánh tay, ngực và lưng.
Cảnh giác với thuốc tăng chiều caoGần đây nhiều người dân chuyền tay nhau tài liệu “Hướng dẫn dùng thuốc tăng chiều cao cho trẻ” với nội dung giới thiệu thuốc. Thực ra, hiện chưa có thuốc nào giúp tăng chiều cao. Để đạt được mục đích này, cần chú trọng chế độ ăn uống và tập luyện.
Vụ 2 đường dây thuốc giả: Thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáoNgoài việc đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất thuốc giả, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo sản phẩm nhằm tạo niềm tin và thu hút lượng lớn người theo dõi.
Giả người quen bác sĩ, lừa bán "thuốc gia truyền" cho bệnh nhân viện 108Ngọ và Nguyệt tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tự xưng là người quen của bác sĩ, giới thiệu có “thuốc gia truyền” chữa được bệnh nặng mà không cần phẫu thuật.
Gặp lại người yêu cũ bội bạc trong ca cấp cứu: Câu hỏi gây xôn xao ngành YMột tình huống cấp cứu cho người cũ từng gây tổn thương sâu sắc đang thu hút bàn luận trong cộng đồng sinh viên Y khoa. Đằng sau sự hài hước là những bài học khắt khe về bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp.
Tìm mua Tamiflu giữa mùa cúm: Nơi hết hàng, nơi bán 60.000 đồng/viênTrước diễn biến số ca cúm nhập viện tăng rõ rệt trong thời gian gần đây, ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy nhiều hiệu thuốc tại Hà Nội rơi vào tình trạng “cháy hàng” Tamiflu.
Sở GD&ĐT TPHCM phát cảnh báo về dịch vụ thẩm mỹ trong trường họcViệc tiếp nhận, tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường và qua các kênh liên lạc của lớp, trường là hành vi bị cấm, theo hướng dẫn mới của Sở GD&ĐT TPHCM.
Hé lộ về “đế chế” thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồngMedistar Việt Nam thành lập năm 2011 tại Hà Nội, nhiều lần tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2012-2025, công ty đã tiêu thụ hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thu gần 1.800 tỷ đồng.
Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo VàngSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
Chi hội dược - nhà thuốc TPHCM thăm nhà máy Opella và trung tâm R&DOpella mở cửa nhà máy và trung tâm R&D duy nhất tại châu Á đón đoàn dược sĩ thuộc Chi hội dược nhà thuốc TPHCM đến tham quan quy trình sản xuất.
Nhờ tấm lòng của bạn đọc, bà con xã nghèo vùng biên Sơn La an tâm đón TếtChương trình Tết Nhân ái 2026 của báo Dân trí tại xã Yên Sơn đã giúp cái Tết của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên Sơn La bớt khó khăn, thêm đủ đầy.