Người dân phá tam cấp, trả vỉa hè trước “giờ G”Từ ngày 15/4, TP Vinh (Nghệ An) sẽ chính thức cưỡng chế, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nhiều hộ dân đã tự nguyện phá tam cấp, cầu trượt, hoàn trả vỉa hè cho người đi bộ trước khi cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế.
Hà Nội: Cấp thiết di dời các hộ dân kinh doanh cà phê “xóm đường tàu”Liên quan đến kiến nghị của các hộ dân tại “xóm cà phê đường tàu” - Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải khẳng định ủng hộ việc kinh doanh và phát triển du lịch, nhưng kiên quyết giải tỏa vi phạm hành lang đường sắt và cho rằng việc di dời, tái định cư cho các hộ dân này là cấp thiết.
Xác định ranh giới xử phạt tăng nặng tại Hà NộiLiên ngành Công an và Sở GTVT Hà Nội vừa thống nhất phương án phối hợp triển khai kiểm tra, xử lý và giải tỏa vi phạm trật tự giao thông đường bộ thực hiện Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ.
02:32Cưỡng chế tháo dỡ biển quảng cáo "khủng" lấn vỉa hèSáng ngày 15/4, một số phường trên địa bàn Tp Vinh triển khai chiến dịch ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Trước 8h, tranh thủ khi lực lượng chức năng chưa có mặt tại địa bàn, nhiều hộ dân, hộ kinh doanh nhanh chóng đập phá các bậc tam cấp, cầu trượt, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Đoàn công tác phát hiện biển quảng cáo của nhà hàng Beer Garden Poc Poc Ram Bo (có địa chỉ tại đường Nguyễn Tài, Tp Vinh) đặt sai vị trí, nằm hoàn toàn trên vỉa hè của Cầu Đại. Mặc dù trước đó, phường đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ nhà tự tháo dỡ trước ngày 15/4 nhưng đến sáng nay, các vi phạm trên vẫn chưa được khắc phục. Ông Nguyễn Tất Thiện – Chủ tịch UBND phường Trường Thi yêu cầu tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm ngay lập tức.
02:07Giành lại vỉa hè ở Tp Vinh: Căng thẳng ngay trong ngày đầu ra quânĐoàn công tác UBND phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) phát hiện nhà hàng Hàn Quốc (số 9, đường Hồ Tùng Mậu) dù đã thông báo và tổ chức ký cam kết trước đó nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm nên quyết định cưỡng chế. Khi việc tháo dỡ gần hoàn thành thì chủ cửa hàng trên xuất hiện và to tiếng tranh luận với lực lượng chức năng. Người này cho biết bản thân chưa nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc vi phạm và không đồng ý để lực lượng chức năng đưa biển quảng cáo đi. Ông Nguyễn Thanh Mai – Bí thư Đảng ủy phường Trường Thi trực tiếp có mặt, giải thích những khúc mắc, đưa thông báo giải tỏa vi phạm và bản cam kết tự tháo dỡ có chữ ký của nhân viên cửa hàng được lập trước khi tổ chức cưỡng chế 10 ngày. Người chủ cửa hàng cho rằng, đó là nhân viện “tự ý” ký, anh ta không được báo cáo.
Đề xuất 4 phương án bảo tồn biệt thự 100 tuổi ven sông Đồng NaiPhương án nắn tuyến đường ra hướng bờ kè sông Đồng Nai để giữ biệt thự 100 tuổi được xem là giải pháp phát sinh chi phí thấp, không thu hồi đất, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án đường ven sông.
SCB xin giảm án cho 6 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh PhátTại tòa, đại diện SCB nói phía ngân hàng tư vấn khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, không chèo kéo, dụ dỗ khách mua các gói trái phiếu.
Phụ huynh lao vào trường đánh học sinh: Đừng chỉ thấy lỗi từ phụ huynh!Từ vụ việc phụ huynh lao vào trường đánh học sinh, thậm chí đánh cả giáo viên, theo TS Phạm Thị Thúy, nhà quản lý giáo dục phải xem lại và thay đổi chứ không thể chỉ nhìn thấy mỗi lỗi từ phụ huynh.
Bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi Hermès bạch tạng làm kỷ niệmBà Trương Mỹ Lan nói quá trình điều tra bị thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng. Tại tòa, người phụ nữ nói trị giá 2 túi này không lớn nên xin lại để làm kỷ niệm cho con cháu.
Thủ tướng yêu cầu xử lý vướng mắc, bất cập tại một số luậtTại cuộc họp chiều 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý vướng mắc, bất cập tại 5 luật và các bộ, ngành khẩn trương xây dựng 1 luật để sửa nhiều luật liên quan tư công.
Ồ ạt bỏ cọc đấu giá đất: Vài nhóm xem đây giống trò đùa, cần nghiêm trịTheo Luật sư Phạm Thanh Tuấn, một số cá nhân, nhóm người trả giá rất cao nhưng bỏ cọc. Họ xem đây giống như một "trò đùa" và hậu quả để lại là gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản.
Thương lái mang đủ loại nông sản giả mạo đến Đà Lạt để "ép" nông dânÔng Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, không riêng gì khoai tây Trung Quốc, nhiều loại nông sản khác được thương lái nhập về, giả mạo nông sản Đà Lạt.