Đề xuất sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăngBộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế giá trị gia tăng (VAT).
Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến 30/6/2024Quốc hội đồng ý cho phép giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Chính phủ đề xuất giảm tiếp 2% thuế giá trị gia tăng trong nửa đầu năm 2024Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 2 kỳ họp.
Phát triển giá trị gia tăng cho ngành hàng mì ăn liềnNăm 2022, Việt Nam đứng đầu thế giới về mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người. Theo thống kê của WINA, mỗi người Việt ăn khoảng 85 gói mì/người/năm, tương ứng với tần suất 4 ngày ăn một gói.
Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương hoàn thuế giá trị gia tăngVới những hồ sơ đủ điều kiện, Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương hoàn thuế giá trị gia tăng.
6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăngNghị định số 49 vừa được Chính phủ ban hành quy định cụ thể về 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.
Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% áp dụng trong cả năm 2023.
Luật thuế giá trị gia tăng “vấp” phản ứngĐề xuất sửa luật Thuế Giá trị gia tăng của Bộ Tài chính vấp nhiều ý kiến phản biện khá “căng” của các thành viên UB Thường vụ QH trong phiên thảo luận ngày 18/3 khi dự thảo sửa 7 nội dung quan trọng, trong đó 6 nội dung xin giao Chính phủ quy định.
Tăng thuế giá trị gia tăng vì thuế thấp người giàu hưởng lợi nhiều hơn?Cử tri lo lắng trước đề xuất tăng thuế, trong đó có thuế giá trị gia tăng. Bộ Tài chính trả lời, thuế này tại Việt Nam đang thấp hơn trung bình thế giới. Duy trì thuế giá trị gia tăng thấp mang lại lợi ích cho người giàu nhiều hơn người nghèo.
Thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn giá trị gia tăngTừ khi thành lập công ty "ma" đến khi bị bắt, Hùng đã xuất bán tổng 193 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 33 công ty và 7 cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng hóa gần 26,5 tỷ đồng, thu lời bất chính số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Việt Nam "bị kẹt" ở bẫy giá trị gia tăng thấp do thiếu sáng tạoChuyên gia từ WB cho rằng, Việt Nam hiện đang "bị kẹt" ở bẫy giá trị gia tăng thấp do không thể phát triển các chức năng có giá trị cao hoặc cần năng lực đổi mới sáng tạo.
Cân nhắc việc giảm thuế giá trị gia tăng với xăng dầuÔng Nguyễn Văn Phụng - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn - cho rằng việc hạ thuế GTGT cần được cân nhắc, bởi khi giảm giá xăng dầu cũng không thể tăng ngay được thuế này.