Nhộn nhịp cúng sao giải hạn đầu nămHàng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng Giêng, người người lại lên chùa cúng sao giải hạn với quan niệm đây là ngày đại hội chư tinh, cầu mong một năm mới an lành, khỏe mạnh, hóa giải mọi điều trắc trở…
Hàng nghìn người ngồi lòng đường "giải hạn" đầu nămTối 4/2 (mùng 8 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức khoá lễ giải hạn sao La Hầu. Do diện tích chùa khiêm tốn, hàng nghìn Phật tử và người dân đã ngồi dưới lòng đường hàng giờ đồng hồ làm lễ.
Ồ ạt dâng sao giải hạn: Người dân đang bị lừa gạt, bị lợi dụng?“Người dân đang bị lừa, bị lợi dụng”, GS Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thẳng thắn và gay gắt đưa ra ý kiến riêng xoay quanh hiện tượng người dân “đua nhau” đi hành lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới.
Văn hóa cúng lễ “nóng” ngày đầu nămĐầu năm âm lịch là thời điểm của nhiều lễ - hội. Cũng vì vậy mà câu chuyện về văn hóa cúng lễ, nghi thức dâng sao giải hạn đầu năm trở thành đề tài thu hút sự quan tâm, thậm chí đã gây ra những tranh cãi…
Càng gặp nhiều bất trắc, người ta càng đổ xô đi dâng sao - giải hạn?Đó là ý kiến của Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hùng Vỹ về câu chuyện nhà nhà - người người đổ xô đến các đền, chùa, phủ, điện để làm lễ dâng sao - giải hạn đầu năm. Thậm chí, có nhiều người chạy theo hình thức này một cách rất cuồng tín, thiếu hiểu biết.
Chen lấn để dâng sao giải hạn: Có giải được hạn?Mấy ngày qua, tại TPHCM và Hà Nội, rất đông người dân chen chân đến các ngôi chùa để hành lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới. Vấn đề này đã tạo nên những ý kiến trái chiều. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về cúng sao giải hạn và người cúng có giải được hạn không?
Nàng dâu vung tay làm lễ, mẹ chồng tái mặt xót tiềnTôi ở chung nhà với bố mẹ chồng. Hai ông bà đều có lương hưu và rất thương con cháu. Chồng tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh tế khá giả. Vì thế tôi sống khá nhàn nhã và vui vẻ. Tuy nhiên mấy ngày trở lại đây, chỉ vì chuyện giải hạn đầu năm mà mẹ chồng tôi và tôi bất đồng.
Tết Nguyên Tiêu Quý Tỵ, văn minh hơn!(Dân Trí) - Tối qua, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) tại chùa Trấn Quốc TP.HCM đã có đông đảo bà con Phật tử đến dự lễ và cúng bái theo truyền thống thường niên vì đây là Rằm lớn và là dịp dâng sao, cúng sao, cắt sao giải hạn đầu năm.
Phúc Huỳnh rút lui khỏi PPA Hanoi Cup, tố giải đấu thiếu công bằngPPA Tour Hanoi Cup 2026 vừa công bố sơ đồ thi đấu, ngôi sao Phúc Huỳnh đã gây rúng động dư luận khi tuyên bố bỏ giải và chỉ ra những góc khuất trong khâu tổ chức của hệ thống giải đấu quốc tế này.
Bà Nguyễn Thanh Phượng nói về cơ hội của các công ty chứng khoánBà Nguyễn Thanh Phượng đánh giá nhiều giải pháp đã được đưa ra để nâng cao tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho dòng vốn ngoại, đặc biệt trên thị trường chứng khoán.
Thế hệ “bánh mì kẹp” nghĩ xa hơn về tương laiKhi đã có nền tảng tài chính nhất định, nhiều người thuộc thế hệ “bánh mì kẹp” bắt đầu chuyển mối quan tâm từ việc tạo ra thu nhập sang duy trì sự ổn định dài hạn cho cả gia đình.
Lãi đặc biệt chạm mốc 10%/năm, ngân hàng hút mạnh dòng vốn đầu tưKhông ít ngân hàng đưa lãi suất tiền gửi tiết kiệm lên mức 8,8-9%/năm. Thậm chí, lãi suất cho các khoản tiền gửi đặc biệt đã chạm mốc 10%. Chuyên gia dự báo cuộc đua lãi suất vẫn chưa dừng lại.