Tết Nguyên Tiêu Quý Tỵ, văn minh hơn!

(Dân Trí) - Tối qua, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) tại chùa Trấn Quốc TP.HCM đã có đông đảo bà con Phật tử đến dự lễ và cúng bái theo truyền thống thường niên vì đây là Rằm lớn và là dịp dâng sao, cúng sao, cắt sao giải hạn đầu năm.

Trấn Quốc là ngôi chùa mà số đông bà con Phật tử gốc Bắc thường tới sinh hoạt, các nghi lễ và trang phục còn đậm nét dân gian Bắc bộ. Đại Đức Thích Thanh Thắng cho biết, ngay trong ngày Rằm tháng Giêng này nhà chùa có một sự thay đổi lớn. Đó là thay đổi nghi thức cúng sao, cắt sao giải hạn, để việc sinh hoạt với Phật giáo được tiết kiệm và văn minh hơn.

Bà con Phật tử tới dự lễ Đại đức giảng cho biết “khi bà con hiểu sâu sắc văn hóa Phật giáo về ý nghĩa nhân quả, khi giữ được ngũ giới (không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm và không dùng chất gây nghiện) thì cuộc sống đã ổn định, an lành, các khó khăn nếu có trong cuộc sống chỉ là thử thách rồi cũng sẽ qua”.

Đông đảo bà con Phật tử tham dự đều hoan hỉ và ủng hộ phần chế giảm nghi thức cắt sao vì đến với Phật chỉ cần tâm thành và hành động từ bi hỷ xả, giữ gìn ngũ giới. Thực tế việc chế giảm nghi lễ vừa gọn gàng, trang nghiêm vừa tiết kiệm được nhiều gạo muối. Bà con nhận thấy đây là nét mới khác biệt của lễ Tết Nguyên tiêu năm nay.

Chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc

Sư trụ trì đang vẩy nước may mắn đầu năm


Sư trụ trì đang vẩy nước may mắn đầu năm

Sư trụ trì đang vẩy nước may mắn đầu năm

Sư trụ trì đang vẩy nước may mắn đầu năm

Đông đảo bà con Phật tử đến dự lễ thành tâm và hoan hỉ, tuy có ngồi tràn ra lề đường nhưng rất trật tự.

Quỳnh Hương