Giáo hoàng Francis qua đời, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồnĐược tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
Giáo hoàng Francis qua đời do đột quỵ, suy timGiáo hoàng Francis đã qua đời vì một cơn đột quỵ, suy tim vào sáng 21/4, Tòa thánh Vatican cho hay.
Loại lá "tái tạo phổi" của người Nhật giá siêu rẻ ở Việt NamThói quen tiêu dùng của người Nhật vốn nổi tiếng cẩn trọng và chú trọng đến sức khỏe. Với họ, tía tô không chỉ là một loại rau thơm ăn kèm mà còn là một vị thuốc thiên nhiên quý giá.
TPHCM phát hiện trường hợp viêm não hiếm gặp do virus cúm gia cầm H5N1Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp hiếm gặp khi virus cúm gia cầm H5N1 gây tổn thương hệ thần kinh trung ương nhưng không tấn công vào đường hô hấp.
Bé gái 11 tuổi chuyển biến nặng sau khi bị sởi, gia đình xin vềBé gái 11 tuổi bị lây nhiễm sởi từ bạn cùng lớp khi đã có sẵn bệnh nền nặng. Dù các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đã dùng những cách điều trị tốt nhất nhưng gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.
Dấu ấn cuộc đời Giáo hoàng FrancisGiáo hoàng Francis là một trong những giáo hoàng dễ gần nhất mọi thời đại. Ông quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề công lý xã hội và vấn đề thực dụng hơn là giáo điều.
Cụ bà 93 tuổi vẫn quyết tâm mổ tim dù phải mở xương ứcĐược chẩn đoán phù phổi, viêm phổi do hở van hai lá nặng, tổn thương nặng động mạch vành, cụ Nguyễn Thị Tuyền (Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn quyết tâm thực hiện ca mổ tim dù tuổi cao, không thể mổ nội soi.
Điều trị viêm túi mật hoại tử cho người có bệnh nền phức tạpCác bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã điều trị thành công cho người bệnh từ Campuchia có nhiều bệnh lý nền, bị viêm túi mật hoại tử do sỏi bùn, dịch mật chảy ra ngoài làm viêm ổ bụng, có thể đe dọa tính mạng.
Mỗi ngày 40 ca sởi nặng vào viện, tuyến cuối căng mình chống "bão Cytokine"Dịch sởi đang diễn biến phức tạp. Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 30-40 ca sởi nặng. Trong đó, có các trường hợp trẻ suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, phải thở máy và lọc máu.
Virus gây viêm phổi HMPV đã lưu hành ở TPHCMTheo Sở Y tế TPHCM, virus HMPV là một trong những tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em trong các năm 2023 và 2024 tại địa phương.
Chạy online: Lợi ích và nguy cơChạy online mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn các rủi ro sức khỏe như chấn thương, kiệt sức, đột quỵ… Vậy bạn cần chuẩn bị những gì để chạy an toàn?
Virus gây viêm phổi HMPV gia tăng ở Trung Quốc có giống Covid-19?Trước ý kiến cho rằng virus gây viêm phổi trên người HMPV lây lan nhanh với triệu chứng tương tự như cúm và Covid-19, chuyên gia y tế công cộng đã lên tiếng.