Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mớiTheo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đơn vị cần nghiên cứu quy định của Đảng để đề xuất định hướng kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và cơ cấu Chính phủ khóa XVI.
Hôm nay Thủ tướng đề xuất cơ cấu tổ chức Chính phủHoàn thiện xong bộ máy nhân sự QH, hôm nay, QH chuyển sang nội dung kiện toàn bộ máy Chính phủ. QH sẽ xem xét phương án đề nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đệ trình.
Giảm 5 bộ, ngành và 3 thành viên Chính phủQuốc hội thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ, ngành so với đầu nhiệm kỳ. Số thành viên Chính phủ cũng giảm 3 người so với đầu nhiệm kỳ.
Sáng nay, Bộ Nội vụ họp báo giải đáp thắc mắc về đề xuất sáp nhập tỉnhSáng nay (19/7), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì cuộc họp báo giải đáp thắc mắc của dư luận xung quanh đề xuất sáp nhập tỉnh và cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Thông qua cơ cấu 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ và cơ quan ngang bộ489/497 đại biểu tham gia biểu quyết đã bỏ phiếu tán thành cơ cấu tổ chức Chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình ngày 1/8. Chính phủ sẽ có 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ.
Đề xuất tăng 2 Phó Thủ tướng, giảm 4 BộSáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kì mới trước Quốc hội. Theo đó, Chính phủ đề xuất giảm số số bộ và cơ quan ngang bộ từ 26 xuống thành 22, tăng số Phó Thủ tướng từ 3 lên thành 5.
Tổng Bí thư: “Nghiên cứu sử dụng cán bộ không chuyên trách đến 31/5/2026”Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm, sắp xếp lại thôn, tổ chức dân phố trước ngày 31/5/2026.
Bí thư Thanh Hóa: Trụ sở xã, phường mới phải thuận tiện cho người dânBí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, việc bố trí trụ sở xã, phường mới phải là nơi thuận tiện nhất, khoa học, hợp lý để người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công.
Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được bố trí ra sao sau sáp nhập?Chính phủ định hướng về việc bố trí biên chế viên chức hưởng lương ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập.
Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáoTheo Nghị định 114/2025, sửa đổi khoản 12 Điều 3 Nghị định số 41/2025, Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Xã, phường lớn có thể bố trí 50-70 cán bộ, công chức sau sáp nhậpChính phủ định hướng khung biên chế của chính quyền cấp xã khoảng 32 người. Với những xã, phường lớn có thể bố trí không quá 50-70 biên chế.
Sau sáp nhập, cả nước còn 3.321 xã, phường và đặc khuTừ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, sau sáp nhập, cả nước giảm còn 3.321 đơn vị, gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn đang được xem xét xác lập.