Đón loạt tin không vui, Trung Quốc mạnh tay hỗ trợ nền kinh tếNgân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ giảm lãi suất mạnh nhất kể từ năm 2020 để vực dậy nền kinh tế đang chao đảo vì thị trường bất động sản và niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh.
Trung Quốc tung biện pháp mới để giải cứu bất động sảnCuộc suy thoái trên thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn kéo dài. Chính phủ nước này đang ưu tiên hỗ trợ nguồn cung nhà ở cho thuê tại các thành phố lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động trẻ.
Ngân hàng Trung Quốc đồng loạt hạ lãi suất cho vay và tiền gửiCác ngân hàng Trung Quốc đang nỗ lực giảm lãi suất nhằm thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, thu hút thêm dòng vốn vào thị trường chứng khoán và giảm bớt áp lực cho người đi vay.
Nhà đầu tư liệu có thể lấy lại tiền sau khi "chúa chổm" Evergrande sụp đổ?Vừa qua, tòa án Hong Kong ra lệnh thanh lý "chúa chổm" Evergrande. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự việc này có thể gây hậu quả lớn tại Trung Quốc và nhà đầu tư cũng khó có thể lấy lại tiền của mình.
Trung Quốc bất ngờ có động thái để "cứu" nền kinh tếNgân hàng Trung ương Trung Quốc vừa có động thái bất ngờ khi giảm lãi suất chủ chốt lần thứ hai trong năm và rút bớt tiền mặt ra khỏi hệ thống ngân hàng.
Trung Quốc nỗ lực cứu đồng nhân dân tệNgân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cam kết tăng cường nỗ lực nhằm ổn định đồng nhân dân tệ giữa bối cảnh hoài nghi về sức phục hồi của nền kinh tế nước này.
“Vũ khí nguy hiểm” của Trung Quốc đang nhắm vào ai?Nhiều người cho rằng, việc để CNY xuyên thủng mốc tâm lý 7,0 là một đòn đánh được tính toán mà Trung Quốc sử dụng để đối phó với cuộc thương chiến.
Lãnh đạo Trung Quốc muốn kiểm soát sự thái quá 3 thập kỷLãnh đạo TQ đang tìm cách kiểm soát sự thái quá của ba thập kỷ bùng nổ kinh tế, gây ra tình trạng sản xuất quá tải và một khoản nợ đe dọa đà tăng trưởng tiếp theo của đất nước này.
Trung Quốc “tự tin” không cần kích thích kinh tế lớn sau đại dịchNgân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh sẽ không áp dụng chính sách “nới lỏng định lượng” như một số ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới để đảm bảo kỷ luật trong chi tiêu tài khóa.
Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng GDP xuống xấp xỉ 7%Báo cáo công tác chính phủ được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 5/3, Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng M2 từ 13% năm 2014 xuống 12% năm 2015 và tốc độ tăng trưởng GDP từ 7,5% xuống còn xấp xỉ 7%.
Trung Quốc "chạy đua" khuyến khích sinh con để cạnh tranh với MỹNgân hàng Trung Quốc cho rằng nước này cần "thả lỏng" chính sách dân số nếu muốn gia tăng nguồn nhân lực và cạnh tranh với Mỹ về kinh tế.
Có gì khuất tất đằng sau sự “ổn định” của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc?Một số nhà kinh tế đang tỏ ra phân vân về sự “ổn định” của kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc. Họ cho rằng, nước này có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhằm quản lý tỷ giá của đồng nhân dân tệ.