Nữ bác sĩ học và làm theo BácThực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Nga, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Hòa An luôn nỗ lực rèn luyện, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn...
Uống bột sừng tê giác chữa sốt co giật, bé 2 tuổi ngộ độcThấy bé bị sốt co giật người nhà mài sừng tê giác lấy bột cho uống nhưng bệnh nhi rơi vào tình trạng mệt, tím xanh các đầu ngón tay phải nhập viện cấp cứu. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị ngộ độc nặng, bác sĩ phải tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực.
Bấm sinh thiết u phế quản, bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt và tử vongBệnh nhân được gia đình đưa đến BV Bạch Mai khám do có những dấu hiệu bất thường về hô hấp. Trong quá trình nội soi phế quản, bác sĩ phát hiện khối u đã tiến hành sinh thiết, gây biến chứng chảy máu nặng và bệnh nhân tử vong dù đã được cấp cứu, hồi sức tích cực.
Bến Tre: Ăn so biển, 4 ông bà cháu nhập viện cấp cứuNgày 7/6, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Khắc, Trưởng Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, cho biết khoa vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân trong cùng gia đình nhập viện cấp cứu do ăn so biển.
Người phụ nữ "suýt chết" vì côn trùng lạ đốt kể về chuyến bay cứu mạngSau 5 ngày được cấp cứu hồi sức tích cực, bệnh nhân bị côn trùng “lạ” tấn công ngoài đảo Phú Quốc đã khỏe mạnh. “Nhờ chuyến bay cấp cứu tôi mới may mắn thoát chết. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cứu giúp tận tình của cơ quan chức năng”.
Năm bệnh nhân bị ngộ độc do ăn rau vừa phun thuốc trừ cỏBác sỹ Lý Giang Hương, Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết đến sáng 6/5, sức khỏe của năm bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc do ăn phải rau vừa phun thuốc trừ cỏ đã ổn định.
Bác sĩ ra đảo mổ đẻ, cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nướcVừa từ đất liền ra đảo chuẩn bị bước vào cuộc mổ bắt con cho một sản phụ trên đảo Trường Sa lớn, các bác sĩ tình cờ gặp nạn nhân bị đuối nước. Sau khi được cấp cứu, hồi sức tích cực nạn nhân đã may mắn qua cơn nguy kịch.
Sốt xuất huyết: Biến chứng nặng vì chủ quanTrong 5/3, Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc người lớn - BV Bệnh Nhiệt đới (TP HCM) đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ truỵ tim mạch, tím tái, sốc. Theo chẩn đoán, bệnh nhân nhiều khả năng bị sốt xuất huyết.
Bé trai bị vỡ hồng cầu sau khi uống kháng sinhNgày 30/6, BS Huỳnh Trung Triệu, khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc trẻ em, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, cho biết, BV này đang điều trị cho bé trai V.T.Tr.T (6 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) bị thiếu máu nặng do tán huyết (tế bào hồng cầu bị vỡ).
Mã số 6071: Con trai gặp nạn, hơn 2 tháng chưa hồi tỉnh, mẹ góa khẩn cầu giúp đỡTrên đường đi làm về, Nhã bất ngờ ngã, đập đầu xuống đường bê tông. Hơn 2 tháng nằm viện, chàng trai trẻ vẫn hôn mê sâu. Người mẹ góa gần 70 tuổi chắp tay khẩn cầu con trai sớm tỉnh lại.
Nạn nhân thoát vụ cháy khách sạn: “Nóng quá, tôi chạy ngược lên sân thượng"Hai trong số các nạn nhân vụ cháy khách sạn ở TPHCM đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Một bệnh nhân sức khỏe đã ổn định hơn, người còn lại vẫn trong tình trạng nặng, cần được theo dõi sát.
Cô gái 20 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết: Sức ép hàng nghìn ca mắc mỗi tuầnDù các bác sĩ ở TPHCM đã lọc máu liên tục và áp dụng mọi biện pháp điều trị, cô gái 20 tuổi đã tử vong vì biến chứng sốt xuất huyết Dengue nặng.