Vụ "cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng: Bác đơn khởi kiện của bà YếnLiên quan đến vụ "thỉnh vong báo oán, cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, Tòa án nhân dân TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa bác toàn bộ đơn kiện của bà Phạm Thị Yến.
Trụ trì chùa Ba Vàng xác nhận có hoạt động cúng oan gia trái chủ tại chùaTrao đổi với phóng viên Dân trí chiều tối nay (21/3), ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại biên bản làm việc với thành phố và các ngành liên quan, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã xác nhận có hoạt động cúng oan gia trái chủ tại chùa.
Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt hoạt động “thỉnh vong báo oán”, cúng “oan gia trái chủ”Liên quan đến vụ “thỉnh vong báo oán” tại Chùa Ba Vàng đang gây xôn xao dư luận. UBND TP. Uông Bí vừa chính thức có văn bản gửi Chùa, xác định hoạt động “Thỉnh vong”, cúng “Oan gia trái chủ" không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 mà Chùa đã đăng ký... Và UBND thành phố đã yêu cầu Chùa chấm dứt hoạt động này.
Trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu mọi trách nhiệm về hoạt động "thỉnh vong báo oán"Liên quan đến hoạt động “thỉnh vong”, cúng "oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng, tối 22/3, thông tin từ TP. Uông Bí cho biết, Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn phúc đáp sau khi nhận được đề nghị của UBND TP. Uông Bí trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của chùa Ba Vàng...
Sáng nay Uông Bí họp báo vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba VàngLiên quan đến hoạt động “thỉnh vong báo oán”, cúng “oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng đang gây xôn xao dư luận những ngày qua, một cuộc họp báo nhằm thông tin cung cấp thông tin xung quanh vụ việc này sẽ được TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào 10h sáng nay (26/3), tại Trung tâm tổ chức hội nghị thành phố.
Trong giáo lý nhà Phật không có lễ cúng nào mang tên "oan gia trái chủ"Liên quan tới việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, thừa nhận có hoạt động cúng oan gia trái chủ tại chùa, trao đổi với PV Dân trí ngày 21/3, Đại đức Thích Đạo Hiển - Phó Ban trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, trong giáo lý Phật giáo không có lễ cúng nào mang tên như vậy.
Vụ chùa Ba Vàng: Xử phạt hành chính 5 triệu đồng bà Phạm Thị YếnTại cuộc họp báo về sự việc "thỉnh vong", cúng "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính quyền đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến (SN 1970, trú tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) về hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn để hành nghề mê tín dị đoan
Thủ tướng: Không để trục lợi từ dâng sao giải hạn, cúng vong dịp TếtTrong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi.
Rủ nhau xem bói... online: Mất tiền rước họaCuối năm thì giải đen, đầu năm lại tấp nập xem vận mệnh, tài lộc, những lời "tiên đoán" cho viễn cảnh một năm mới sắp tới.
Chi tiền triệu mua đầu lợn luộc, gà cánh tiên cúng Rằm tháng Giêng ở Hà NộiVới quan niệm "cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng", nhiều gia đình Hà Nội chi hàng triệu đồng chuẩn bị mâm lễ dâng tổ tiên, thần Phật.
Tục cúng trời và cúng gia tiên trong đêm Giao thừa của người Việt"Việc cúng giao thừa theo tín ngưỡng dân gian có hai lễ: lễ cúng Giao thừa, còn gọi là cúng trời và lễ cúng gia tiên trong nhà sau Giao thừa. Hiện nay người ta có thể gộp hai lễ thành một".
Từ 10.000 đồng một loại trái cây trong mâm ngũ quả cúng Tết tại TPHCMCác loại trái cây như dừa, dứa, quả dư thừa, mãng cầu... được nhiều người ưa chuộng, giá không tăng so với mọi năm.