Vụ 5 người kêu cứu trong ngôi nhà cháy: Cả gia đình nguy kịchNhập viện trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, bỏng đường hô hấp, cả 5 nạn nhân trong một gia đình phải đặt nội khí quản. Các bệnh nhân đang trong giai đoạn sốc bỏng, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tính mạng.
Vụ tẩm xăng thiêu 6 người: Bé gái còn lại rất nguy kịchBé Trần Như Ngọc, nạn nhân trong vụ tẩm xăng đốt ở Hải Phòng hiện đang rất nguy kịch. Bé bị bỏng nặng 85% diện tích cơ thể, trong đó bỏng sâu tới 40%. Nguy hiểm nhất, bé bị bỏng đường hô hấp nên rất khó tiên lượng tốt cho bé.
Mã số 1260: Bỏng gas hơn 50% cơ thể, tính mạng người mẹ trẻ nguy kịchNhững tiếng thở khó nhọc, như cố hớp hớp lấy từng tý oxy vào người của chị diễn tả đúng như tình trạng sự sống mong manh của chị hiện tại, khi bị bỏng gas hơn 50% cơ thể, mà đặc biệt là bỏng đường hô hấp.
TPHCM: Chàng trai phải đi cấp cứu sau tai nạn bất ngờ trong lúc nấu mì tômBị bỏng nước sôi bất ngờ khi nấu mì tôm, chàng trai tự bôi kem đánh răng lên vết thương, khiến 3 giờ đồng hồ sau phải nhập viện cấp cứu.
Phân biệt viêm mũi dị ứng với các bệnh về hô hấp khácViêm mũi dị ứng thường khởi phát quanh năm hoặc theo mùa. Biết cách phân biệt viêm mũi dị ứng và bệnh hô hấp khác sẽ giúp điều trị đúng cách, chọn thuốc hỗ trợ phù hợp nhằm giảm nhanh các triệu chứng khó chịu, bảo vệ sức khỏe an toàn.
Vụ nổ ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất: 3 nạn nhân nguy kịchTrong số 9 nạn nhân vụ nổ khí ga tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất (Quảng Ngãi) có 3 trường hợp bệnh nặng, diện tích bỏng từ 70-80% cơ thể, cấp độ 3-4, nên phải chuyển về khu vực hồi sức tích cực.
Bác sĩ chỉ ra 80% nguyên nhân gây bệnh hô hấp, trẻ mấy tuổi nên tiêm ngừa?Theo bác sĩ, những nguyên nhân gây bệnh hô hấp đều dẫn đến biến chứng trầm trọng và khó khăn trong điều trị. Câu hỏi đặt ra là có nên tiêm ngừa cho trẻ nhỏ hay không, và tiêm từ bao nhiêu tuổi?
Vụ nổ 9 người bị thương: Van ống dẫn dầu bị rò rỉTầng đáy buồng bơm của một con tàu bị rò rỉ dầu phát sinh khí trong khoang trống. Công nhân hàn cắt, tạo tia lửa gây nổ.
Bộ Y tế cấp mới, gia hạn hơn 500 loại thuốc, biệt dược gốcTừ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã cấp mới, gia hạn hàng nghìn thuốc, hàng trăm biệt dược... để phục vụ đấu thầu, phòng chống dịch, điều trị...
Giảm kháng sinh sử dụng cho viêm đường hô hấp nhờ xịt lợi khuẩnBào tử lợi khuẩn dạng xịt được kỳ vọng sẽ là lựa chọn an toàn, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng liên quan đến cúm cho trẻ trong thời gian tới.
Chưa được tiêm vaccine phòng ho gà, bé 2 tháng tuổi đã mắc bệnh nguy kịchBé gái (Phú Thọ) có biểu hiện ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Trẻ được điều trị kháng sinh 6 ngày nhưng không đáp ứng, tình trạng suy hô hấp tăng lên.