Tước giấy phép phòng khám sử dụng bác sĩ “rởm”Phòng khám Thái Bình Dương dùng người thuê chứng chỉ bác sĩ, người không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. UBND thành phố quyết định tước giấy phép hoạt động của phòng khám 6 tháng.
Bác sĩ “rởm” lừa đảo hàng trăm triệu đồngTự giới thiệu mình là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế và có thể xin việc vào ngành y, Hồ Phi Nam (SN 1983, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã lừa xin việc nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Lỗ hổng chết người vụ bác sĩ rởm điều trị bệnh nhân Covid-19Việc một người giả danh sinh viên trường y "lọt" vào khu cách ly, tự xưng bác sĩ, tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 cho thấy lỗ hổng chết người về quy trình tổ chức, quản lý và về mặt chuyên môn.
Hà Nội: Rao bán căng tin Bệnh viện 108, bác sĩ rởm kiếm 330 triệu đồng"Nổ" là bác sĩ Bệnh viện 108, Nguyễn Văn Mạnh rao bán suất bán hàng trong căng tin bệnh viện, từ đó chiếm đoạt của một bị hại số tiền 330 triệu đồng.
Một người chết, một người nhập viện vì bác sĩ rởm15 phút sau khi được tiêm thuốc trị bệnh cảm cúm tại nhà bác sĩ Khang, ông Hồ Chiến, 54 tuổi, đã chết với dấu vết trên người bị bầm tím.
Giả dạng bác sĩ vào bệnh viện lừa phỉnh bệnh nhânKhoác lên mình bộ blue trắng, mang theo thẻ bác sĩ rởm, Nguyễn Xuân Cường đã vào tận Bệnh viện 115, rủ rê các bệnh nhân về nhà mình ăn ngủ, điều trị.
Đóng giả bác sĩ bệnh viện, chiêu lừa tinh viÔng T- một cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh- cùng gia đình ra Hà Nội chơi, nhưng bị tai biến. Sau khi qua cơn hiểm nghèo, gia đình ngỏ ý muốn đưa về miền Nam, nhưng chưa kịp thực hiện thì… gặp vị bác sĩ rởm cầm tiền rồi biến mất.
NSƯT Xuân Bắc tâm huyết với vở kịch đả kích thói rởm đời, phù phiếm"Ả cave nhà hàng Maxim" của Nhà hát Kịch Việt Nam đã mang đến cho khán giả phút giây thư giãn nhưng cũng là cái nhìn chua xót về một xã hội có sự giả dối, rởm đời.
Nỗi ngậm ngùi giữa hàng bia mộ chưa xác định thông tin70 năm sau chiến thắng lừng lẫy, nỗi đau đáu đi tìm phần mộ vẫn còn trong lòng những người con của hàng nghìn liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Những chuyện vui buồn, phi lý cũng từ đó nối tiếp.
Nước hoa “rởm” nguy hiểm cho sức khỏeCác bác sĩ đang cảnh báo về sự gia tăng gần đây của các loại nước hoa giả có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Sau chầu nhậu khai xuân, 3 người đi cấp cứu vì uống phải rượu rởmTrong 7 người ở Thái Bình cùng uống rượu, anh Minh (49 tuổi) có biểu hiện ngộ độc sớm, nặng nhất, hôn mê, phải lọc máu. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy 58% là methanol, chỉ 1% là rượu thường.
Mỹ phẩm rởm, nhái khiến nữ sinh "gặp họa"Các món mỹ phẩm bày bán ở chợ với giá rẻ hơn nhiều lần so với hàng thật được quảng cáo rất hiệu nghiệm nhưng đã phá hủy làn da mịn màng của nhiều cô gái.