Số chức danh lãnh đạo được áp dụng biện pháp cảnh vệ có thể tăng lên 39Nếu bổ sung Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao vào diện đối tượng cảnh vệ, tổng số chức danh được áp dụng các biện pháp cảnh vệ sẽ được nâng lên 39.
Đề xuất biện pháp cảnh vệ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướngDự thảo Luật Cảnh vệ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, biện pháp cảnh vệ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
Vì sao bổ sung Chánh án, Viện trưởng VKSND tối cao vào "đối tượng cảnh vệ"?Chánh án và Viện trưởng VKSND tối cao là người đứng đầu cơ quan tư pháp, có vai trò đối với công tác xét xử, đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nên cần áp dụng biện pháp cảnh vệ.
Đề xuất Thường trực Ban Bí thư là đối tượng cảnh vệDự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng Viện KSND Tối cao - những chức danh là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Hành vi xâm hại trẻ em ngày càng đáng sợ!Những kẻ xâm hại dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, khống chế trẻ rồi thực hiện hành vi xâm hại trong thời gian dài, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm sinh lý, hạnh phúc của trẻ em.
Trung Quốc dọa đáp trả đòn áp thuế của MỹTrung Quốc cảnh báo các rào cản thương mại của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ lớn hơn giữa hai siêu cường kinh tế.
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về vấn đề UkraineTrung Quốc bác bỏ cáo buộc "vô căn cứ" của Mỹ rằng Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Mỹ tăng thuế với hàng loạt hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh cảnh báoNgoài áp thuế ở mức 100% đối với xe điện Trung Quốc, Mỹ cũng tăng thuế đối với một loạt mặt hàng khác của Bắc Kinh.
Gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi để kiều bào góp sức phát triển đất nướcThứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định tầm quan trọng của 6 triệu kiều bào với sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để những người con xa xứ "về nhà".
Hành trình gian nan truy lùng hổ ăn thịt ngườiMột đội quân gồm 90 người, bao gồm nhân viên kiểm lâm, thợ săn, người dân địa phương… cùng sự trợ giúp của hệ thống máy móc đang phải vất vả để truy lùng con hổ ăn thịt người tại Ấn Độ.
Thế giới cần chi 100.000 tỷ USD trong 30-40 năm nữa để đạt Net Zero?Giới chuyên gia ước tính quy mô tài trợ nhằm đạt mục tiêu Net Zero rất lớn, khoảng 2.000-5.000 tỷ USD mỗi năm, đồng nghĩa với việc thế giới cần chi ra 100.000 tỷ USD trong 30-40 năm nữa để triển khai.
Belarus cảnh giác việc các quốc gia Baltic tăng cường tiềm lực quân sựChính quyền Belarus tuyên bố đang có kế hoạch thực hiện những biện pháp đáp trả việc Ba Lan và các quốc gia Baltic tăng cường tiềm lực quân sự tấn công.