Thành lập Ban chỉ đạo về tinh gọn bộ máy của Chính phủThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc về tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo Nghị quyết số 18 của Trung ương.
Tinh gọn bộ máy Chính phủ với việc giảm gần 40 đầu mối nhìn từ 25 năm trướcTrong những năm đổi mới, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã tham mưu chủ trương tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo hướng chuyển sang hoạt động với cơ chế Bộ đa ngành, đa lĩnh vực.
Tinh gọn bộ máy Chính phủ còn 21 đầu mối, tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vựcSau khi sắp xếp, sáp nhập, tổ chức bộ máy của Chính phủ giảm 5 bộ, 4 cơ quan thuộc Chính phủ. Như vậy, bộ máy của Chính phủ sẽ được tinh gọn từ 30 xuống còn 21 đầu mối (giảm 9 đầu mối) gồm: 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ.
Giữ nguyên tên 5 Bộ sau hợp nhất, thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáoBộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm hàng loạt thứ trưởngSau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự thứ trưởng một số bộ.
Chính phủ sẽ có cơ chế để chọn cán bộ tốt, liêm chính, không vụ lợiBên cạnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Bộ trưởng Nội vụ: "Trong tinh gọn bộ máy, giảm ai, giữ ai không đơn giản"Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, bà từng "mất ăn, mất ngủ" khi bắt tay vào xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.
Trình Bộ Chính trị phương án tinh gọn hệ thống cơ quan thanh tra còn 2 cấpBan Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ đề xuất tổ chức bộ máy ngành thanh tra tập trung, thống nhất, tinh gọn về một đầu mối theo 2 cấp ở Trung ương và địa phương (cấp tỉnh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp tinh gọn bộ máyBan Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tinh gọn.
Đề xuất sắp xếp hai Viện Hàn lâm, chuyển hai ĐHQG về Bộ Giáo dụcKế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ đề xuất sắp xếp hai Viện hàn lâm khoa học, chuyển Đại học Quốc gia Hà Nội và Quốc gia TPHCM về Bộ GD&ĐT quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả.
Thông tin mới về hợp nhất bộ, ngành và tên gọi dự kiến sau sắp xếpDự kiến tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV và khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) được tinh gọn gồm 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ) và 4 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 4 cơ quan thuộc Chính phủ).
Một Vụ có 2 Vụ trưởng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch hứa sớm báo cáo Thủ tướngHôm qua (2/2), ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã trtar lời về việc Vụ Kinh tế đối ngoại thuộc bộ này có đến 2 Vụ trưởng. Điều này có vi phạm quy định về tổ chức bộ máy của Chính phủ hay không?