Đà Nẵng: Hơn 400 GV tiếng Anh học bồi dưỡng chuyên mônNgày 24/7, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng đã khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên môn cho hơn 400 giáo viên (GV) THCS và tiểu học ở 6 tỉnh, thành Lâm Đồng, Đăk Nông, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng.
Dạy về Hoạt động trải nghiệm suốt 2 năm nhưng giáo viên chưa được bồi dưỡng chuyên mônLà hoạt động giáo dục bắt buộc, nhưng do chưa có giáo viên chuyên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nên hiện nay các trường vẫn đang linh hoạt xoay sở bằng nguồn giáo viên sẵn có.
Cần Thơ dự chi trên 10 tỷ đồng cho 80 cán bộ bồi dưỡng chuyên môn tại MỹTrong giai đoạn 2018-2020, Cần Thơ sẽ cử khoảng 80 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng tại trường Đại học California về các lĩnh vực như nhân sự, tài chính ngân hàng, dịch vụ công, quản lý dịch vụ công, giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải.
2010: Hà Nội đầu tư hơn 13 tỷ đồng bồi dưỡng giáo viênLãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm 2010, nguồn kinh phí cho công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên là 13,4 tỷ đồng.
Bồi dưỡng chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho lãnh đạo, cán bộ Sở KH&CN70 học viên bao gồm lãnh đạo và cán bộ của 34 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh thành phố tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp do Cục SHTT tổ chức ngày 11-14/9/2018, tại Hà Nội.
TPHCM đầu tư cho nữ cán bộ học tập ở nước ngoàiĐội ngũ nữ cán bộ quản lý sẽ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tại các nước tiên tiến như Anh, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Đức, Pháp, Hàn Quốc... Nữ cán bộ công chức, viên chức sẽ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình quốc tế.
Phải sắp xếp cho giáo viên mầm non nghỉ hè hợp lýSở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, hè là thời gian giáo viên nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau một năm làm việc và có thời gian học bồi dưỡng chuyên môn. Nếu mở lớp giữ trẻ ngày hè, các trường phải chú ý sắp xếp để giáo viên có thời gian nghỉ hợp lý.
Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức đối với giảng viên đại họcBộ GD-ĐT vừa đưa ra Thông tư Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Một trong những mục đích của việc bồi dưỡng này là nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị, lương tâm nghề nghiệp đối với giảng viên.
Bệnh viện TƯ Huế tặng các bác sĩ huyện đảo Lý Sơn thiết bị y tếKhẳng định với PV Dân trí sáng ngày 14/9, GS.TS Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế cho biết: “Về lâu dài, chúng tôi thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ ở Lý Sơn để đảm bảo khám, chữa bệnh, mổ cấp cứu phục vụ người dân tốt hơn”.
Gần 3 nghìn học sinh phải thi lại môn Toán: Khi kiểm tra học kỳ biến thành phân loại, tuyển chọnGần 3 nghìn học sinh lớp 9 của một quận tại Hà Nội vừa phải làm lại bài thi do dạng đề thi quá đổi mới. PGS. TS Chu Cẩm Thơ, Phó trưởng ban phụ trách Ban nghiên cứu đánh giá giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục VN) cho rằng, thầy cô giáo cần được bồi dưỡng chuyên môn về ra đề đánh giá định kì theo môn học để không xảy ra lỗi như trên đây.
Cẩn thận với đòn roi trong giáo dụcĐòn roi trong giáo dục là câu chuyện không mới trong cách dạy con trẻ. Nhiều bố mẹ sử dụng roi vọt để dạy con. Và ngay cả giáo viên - những người được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức rõ đòn roi là phản giáo dục - cũng gây ra nhiều câu chuyện đáng buồn.
Trường chuyên được mời chuyên gia nước ngoài vào giảng dạyBộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên. Theo đó, trường THPT chuyên được mời chuyên gia trong và ngoài nước để thỉnh giảng, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và học sinh.