Trường ĐH Thương mại tăng chỉ tiêu, bỏ xét tuyển học bạ độc lậpNăm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5.320 chỉ tiêu, tăng so với năm ngoái. Trường cũng bỏ xét tuyển học bạ độc lập.
Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ xét tuyển học bạSáng nay (18/9), Bộ GD&ĐT lấy ý kiến hai vấn đề, bỏ xét tuyển bằng học bạ và giảm số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Đại học Kinh tế quốc dân bỏ xét tuyển học bạ với học sinh trường chuyênNăm 2024, Trường Đại học Kinh tế quốc dân chỉ dành 18% cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, đồng thời bỏ xét tuyển học bạ với học sinh chuyên.
Trường đầu tiên của ĐH Quốc gia và loạt đại học bỏ xét tuyển học bạ 2026Nhiều trường đại học thông báo “xóa sổ” nhiều tổ hợp và bỏ xét học bạ năm 2026.
Một trường đại học lớn ở miền Trung bỏ xét tuyển học bạTrường Đại học Nha Trang chỉ sử dụng điểm học bạ để sơ tuyển, không sử dụng trong xét tuyển chính thức.
Lý do lấy ý kiến bỏ xét tuyển học bạ, giới hạn nguyện vọng tuyển sinhDựa trên kết quả khảo sát này, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét có duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ hay không.
20 trường quân đội bỏ xét tuyển học bạ, Quân y tuyển cả khối AKhối trường quân đội năm nay bỏ phương thức xét học bạ và bổ sung thêm một số tổ hợp môn mới.
Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định: Ngành cao nhất lấy 22 điểmTrường Đại học Gia Định vừa công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó ngành Răng Hàm Mặt có mức cao nhất 22 điểm, còn phần lớn ngành đào tạo lấy từ 15 điểm.
Trường Đại học Mở TPHCM công bố điểm chuẩn, cao nhất 26,2 điểmTheo công bố của trường, điểm chuẩn áp dụng chung cho các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét điểm thi Đánh giá năng lực, xét điểm V-SAT, xét điểm học bạ THPT và xét điểm SAT.
Thêm nhiều đại học "hot" xét tuyển bổ sung, thông tin mới nhấtSau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường đại học tiếp tục dành hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2026Tối 9/8, Trường Đại học Hoa Sen chính thức công bố điểm chuẩn cho 33 ngành, 53 chương trình đào tạo chính quy.
Rớt đại học vì "nộp tạm" IELTS 5.5, quên tiêu chí phụ, nam sinh khóc nấcChỉ đến khi tra cứu kết quả xét tuyển, không ít thí sinh mới phát hiện mình trượt đại học vì những lỗi rất nhỏ, như: cập nhật thiếu chứng chỉ, nhập nhầm dữ liệu, "quên" tiêu chí phụ của ngành.