Bà Trần Thị Nhị Hà thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà NộiSau khi bà Trần Thị Nhị Hà nhận nhiệm vụ mới ở vị trí Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Nội thông qua Nghị quyết cho bà Hà thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà làm Phó ban Dân nguyệnBà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo Nghị quyết vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra với cán bộ y tếBà Trần Thị Nhị Hà cho rằng, năm 2022 có nhiều chuyện không vui, nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra với cán bộ y tế. "Chúng tôi mong xã hội sẽ có cái nhìn công tâm với những sự việc đó", bà nói.
Hà Nội đề nghị điều chỉnh thông tin "69 ca mắc mới"Liên quan đến thông tin Bộ Y tế công bố "từ 19h ngày 27/7 đến 6h ngày 28/7, Hà Nội có 69 ca mắc mới", bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, số liệu này không chính xác.
Liệt kê hàng loạt sai phạm của phòng khám có yếu tố nước ngoàiTheo Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 53 phòng khám đa khoa, chuyên khoa có bác sĩ nước ngoài hành nghề. Thời gian qua cơ quan chức năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm của các phòng khám có yếu tố nước ngoài.
Sở Y tế lý giải nguyên nhân tử vong của hai bệnh nhân sau gây mêTrưa 26/12, trong 30 phút trao đổi nhanh với báo chí về sự việc hai bệnh nhân tử vong tại BV Đa khoa Trí Đức, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trả lời rất nhiều những nghi vấn mà dư luận đặt ra.
NSND Trần Hiếu sau cấp cứu: Có người giúp việc chăm sóc, đã tập đàn và hátSau bạo bệnh, NSND Trần Hiếu được người thân chăm sóc tận tình. Ông đang phục hồi trí nhớ, tự tập đàn, hát mỗi lần học trò ghé thăm.
Ai sẽ biên soạn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc?Việc dùng chung một bộ sách giáo khoa được đánh giá là đột phá, nhưng câu hỏi "ai sẽ soạn bộ sách thống nhất toàn quốc" vẫn bị bỏ ngỏ, khiến nhiều đại biểu lo ngại về tính minh bạch và chất lượng.
Vì sao giá đất ở Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng cao chót vót, vượt 700 triệu/m2?Các chỉ số ảnh hưởng trọng yếu đến giá đất mới tại Hà Nội gồm khu vực, vị trí thửa đất và hệ số K. Đường Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng hội tụ đủ các yếu tố này.
Chính thức: Giá đất ở Hà Nội cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2Giá đất ở cao nhất theo bảng giá mới áp dụng từ 1/1/2026, là hơn 702 triệu đồng/m2, tại các thửa giáp mặt đường tại đường Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng.
Thủ tướng thăm hỏi gia đình gặp nạn do lốc xoáy ở Ninh BìnhChia sẻ với những mất mát, khó khăn của người vùng thiên tai, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.
Luật sư Pháp bị bỏ rơi năm 6 tuổi, đau đáu tìm mẹ ruột ở Việt NamSinh năm 1955 ở Đà Lạt, được gửi vào cô nhi viện rồi đưa sang Pháp, ông Ribes (luật sư Pháp) lớn lên không nhớ mẹ ruột là ai. Nhiều năm qua, gia đình ông miệt mài tìm mẹ trong dấu vết mờ nhạt.