Thông tin chi tiết 126 xã, phường của Hà NộiHà Nội từ 526 xã, phường được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
Hà Nội công bố 126 bí thư, chủ tịch xã phườngHà Nội từ 526 xã, phường được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã gồm 51 phường và 75 xã.
Công bố bản đồ 126 xã phường mới của Hà NộiHà Nội từ 526 xã, phường được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
Hà Nội công bố trụ sở của 126 xã phường mớiHà Nội từ 526 xã, phường được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
Danh sách bí thư, chủ tịch xã phường mới của Hà NộiTừ 30/6, Hà Nội được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 51 phường và 75 xã).
Đề xuất Hà Nội sớm hướng dẫn sắp xếp lãnh đạo, công chức cấp xãSau sắp xếp, Hà Nội dự kiến còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 400 xã, phường so với hiện nay.
Bốn quận trung tâm Thủ đô Hà Nội thay đổi thế nào sau sắp xếp?Quận Hoàn Kiếm chia thành 2 phường. Quận Ba Đình chia thành 3 phường... Hà Nội từ 526 xã, phường được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã.
Bốn đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù sau sắp xếpSau sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 126 đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và 4 đơn vị hành chính chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định nhưng có các yếu tố đặc thù.
Hà Nội sẽ có đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt?Đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội bao gồm xã, phường và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chíPhó Thủ tướng Mai Văn Chính mới ký Quyết định số 329/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí.
Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong tháng 3Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiến hành sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, giảm cấp trung gian.
Hà Nội không “xin” tiền khi xây dựng Luật Thủ đôPhó Chủ tịch Hà Nội nói về quan điểm khi xây dựng Luật Thủ đô, Hà Nội không “xin” tiền, “xin” tỷ lệ %, mà xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để Hà Nội đóng góp cho Trung ương nhiều hơn.