Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định sẽ làm Bí thư Khánh HòaTổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: "Tiếp tục duy trì Thanh tra huyện là cần thiết""Việc không duy trì Thanh tra huyện tuy giảm được số lượng lớn cơ quan nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các địa bàn cấp huyện".
Đề nghị quy định rõ khoản ngân sách trong chuyển giao người chấp hành án tùỦy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị có quy định để phân định rõ khoản chi do ngân sách Nhà nước bảo đảm và khoản chi do tự nguyện đóng góp, hỗ trợ khi chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Dù miễn thuế, không nhà đầu tư nào dám để lại 1 USD nếu thiếu điều nàyTheo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, nếu thiếu cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, chắc chắn không có một nhà đầu tư nào dám để lại 1 USD cho dù cam kết miễn thuế 100%.
Kỳ án giữa thủ đô: Phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật Quốc hội chuyển đơn của bị cáo đến Chánh án TAND Tối cao!Đại biểu Quốc hội khóa XIV Trần Thị Dung - Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội vừa có giấy báo tin cho biết đã nhận được đơn của 2 bị cáo Quản Đắc Quý, Quản Đắc Thúy trong vụ án khởi tố xong 14 năm mới đưa vụ án ra xét xử tại Hoài Đức (Hà Nội), đồng thời cho biết đã chuyển đơn đến Chánh án TAND Tối cao.
Tán thành giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không thông qua đấu thầuỦy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cơ bản nhất trí cơ chế đặc thù về việc giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu.
Đề xuất bỏ hiệp thương lần 1 để rút ngắn quy trình, bầu cử Quốc hội sớmPhó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề xuất không tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 vì cơ cấu, số lượng, thành phần đã được Bộ Chính trị cho ý kiến và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định.
"Nếu bỏ cấp huyện, chắc chắn phải tính đến sửa Hiến pháp"Nhắc đến kết luận số 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng bỏ cấp huyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng nếu bỏ cấp huyện, chắc chắn phải tính đến sửa Hiến pháp.
Quốc hội giảm 2 ủy ban, đổi tên nhiều cơ quan sau tinh gọnChủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, sau sắp xếp, số lượng cơ quan chuyên môn của Quốc hội gồm Hội đồng Dân tộc và 7 ủy ban. So với hiện tại, các cơ quan của Quốc hội giảm 2 đơn vị.
Xin ý kiến Bộ Chính trị phương án tổ chức UBND theo chế độ thủ trưởngỦy ban Pháp luật cho rằng nếu thực hiện một cuộc cách mạng về đổi mới, nên có một mô hình UBND để thống nhất trong cả nước. Theo đó, đây sẽ là cơ quan hành chính và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.
"Có công trình như chung cư HH Linh Đàm, không biết khắc phục PCCC thế nào"Dẫn số liệu hàng chục nghìn công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thừa nhận có công trình không biết khắc phục thế nào, điển hình như chung cư HH Linh Đàm.
"Nhiều người mắc Covid-19 không khai báo, tự điều trị tại nhà"Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, tại một số địa phương có tình trạng nhiều người khi phát hiện mắc Covid-19 đã không khai báo với y tế địa phương.