Liêm sỉ ở đâu mà “ăn” đến cả tiền ủng hộ lũ lụt của dân?Ngày 5/2/2018, trên Dân Trí, phóng viên Nguyễn Thuỳ có bài viết: Dân nhận tiền ủng hộ lũ lụt phải... trích phần trăm “chè nước”! Thú thật, mới đọc đến tiêu đề bài viết thôi cũng đã cảm thấy bức xúc, chứ chưa nói đến theo dõi thêm diễn biến của vụ việc này.
Giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền ủng hộ lũ lụtNắm được thông tin chị H. kêu gọi và được nhiều người gửi tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, Hoàng đã giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo và chiếm đoạt tiền ủng hộ trong tài khoản nạn nhân.
Tiền đấu giá 10 triệu đồng ủng hộ lũ lụt, thực tế chỉ chuyển 100.000 đồngSau khi kiểm tra danh sách ủng hộ đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chị Thanh Châu bức xúc vì số tiền đấu giá đôi giày trẻ em lên đến 10 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào chỉ được chuyển 100.000 đồng.
TikToker Việt Anh Pí Po xin lỗi vì "phông bạt" chuyển khoản ủng hộ lũ lụtChia sẻ với phóng viên Dân trí, quản lý của Việt Anh cho biết nam TikToker đã thừa nhận sai lầm của bản thân, chấp nhận sự phẫn nộ, chỉ trích của cộng đồng mạng.
Dân nhận tiền ủng hộ lũ lụt phải... trích phần trăm "chè nước"!Dù thiệt hại hàng tỷ đồng vì mất trắng đồng tôm trong đợt áp thấp nhiệt đới nhưng khi người dân được nhà nước hỗ trợ tiền lại bị chính quyền địa phương “xin” phần trăm để...“chè nước, đi lại”.
Người đàn ông trả lại dây chuyền vàng lẫn trong gói đồ cứu trợKhi nhận đồ ủng hộ lũ lụt, anh Nguyễn Xuân Lam ở Hà Tĩnh phát hiện trong túi quần có 1 dây chuyền vàng, 1 vòng bạc. Lập tức anh liên hệ với chính quyền nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.
Vụ quà lũ lụt vào nhà cán bộ: Yêu cầu chuyển đúng cho hộ khó khănLiên quan đến việc quà lũ lụt vào nhà cán bộ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Thanh Hóa cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Thiệu Dương rà soát lại danh sách cấp quà ủng hộ lũ lụt sai đối tượng vừa qua, chuyển sang cho hộ khó khăn thực sự.
Chuyện từ bữa cơm ở làng du lịch tốt nhất thế giớiCó nhà phao rồi, tài sản làm ra có thể được bảo vệ nhưng một bài toán mới lại đặt ra, đó là nếu không có sinh kế sẽ không có thu nhập.
Hình hài các căn nhà nổi đầu tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk LắkSau lễ khởi công, các căn nhà phao dành tặng người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt ở Đắk Lắk đang dần thành hình, mang theo hy vọng về nơi trú tránh an toàn trong mùa mưa lũ.
Lấn chiếm bãi sông có thể bị phạt 15-25 triệu đồngMức phạt 15-25 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi lấn chiếm bãi sông, lòng sông, suối, kênh, rạch, bờ biển làm gia tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục.
Vụ "chê 30.000 đồng ủng hộ bão lũ": Yêu cầu 2 cán bộ cơ sở rút kinh nghiệmQua xác minh, 2 người phụ nữ trong video bị tố "chê tiền ủng hộ" là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố 3, phường Cửa Nam, Hà Nội. Chính quyền đã yêu cầu 2 cán bộ rút kinh nghiệm.