Con trai chia thừa kế không có tên mẹ, vì sao di chúc có nguy cơ bị hủy?Theo Điều 644 Bộ luật Dân sự, người mẹ có quyền yêu cầu kỷ phần thừa kế tương đương 2/3 của một suất thừa kế. Bởi vậy, nếu không chia đúng quy định, di chúc có nguy cơ bị hủy bởi Tòa án.
Vụ máy tán sỏi hỏng vẫn điều trị hàng trăm ca: 3 bác sĩ lĩnh ánBiết máy tán sỏi của bệnh viện đã hư hỏng, các bị cáo vẫn mượn thiết bị của doanh nghiệp để điều trị, sau đó khi máy hỏng vẫn kê khai 255 ca tán sỏi cho bệnh nhân.
Đừng để mạng xã hội "xét xử" thay pháp luậtTrên mạng xã hội, một “phiên tòa” có thể được mở ra mà không có luật sư, không có kiểm chứng, cũng chẳng có quyền bào chữa.
Đề xuất bãi bỏ các quy định tạo áp lực chi phí cho người dân, doanh nghiệpLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bãi bỏ nhiều quy định không cần thiết, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính liên quan.
Cha mẹ có toàn quyền không chia tài sản cho con ruột?Theo luật sư, cha mẹ khi còn sống và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn có quyền quyết định ai được hưởng và ai không được hưởng tài sản của mình sau khi qua đời.
Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh bóng cườiDự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh là “kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế”.
Đề xuất sửa quy định xử lý hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sựBộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi quy định tại Bộ luật Hình sự liên quan đến xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Báo Dân trí đoạt giải Đặc biệt cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự"Tác phẩm "Hậu trường thi hành "đại án", ứng dụng công nghệ trả tiền cho người dân" của báo Dân trí đã xuất sắc đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự".
Nhóm đối tượng cho vay lãi suất tới 644%/năm, thu lợi trên 10 tỷ đồngCơ quan công an tại Quảng Trị đã phá đường dây cho vay lãi nặng, bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu. Nhóm này cho người dân vay tiền với lãi suất cao gấp 12-32 lần, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.
Vụ điểm toán bất thường ở Tuyên Quang: Thí sinh vi phạm dù trúng tuyển vẫn bị xử lýTheo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được xét tuyển đại học nhưng khi xác định vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý.
Đề xuất phạt tới 7 năm tù đối với hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhânBộ Công an đề xuất bổ sung một điều luật mới xử lý hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, với mức phạt cao nhất tới 7 năm tù đối với cá nhân và 10 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại.
Con đẻ, con nuôi đừng lầm tưởng đương nhiên được hưởng thừa kế từ cha mẹTheo luật sư, trong thừa kế theo pháp luật, con đẻ, con nuôi hợp pháp của người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mọi người con đều chắc chắn được hưởng di sản.